Đã tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn vào cống hộp trên đường đi học về

Thời sựThứ Tư, 11/10/2017 12:14:00 +07:00

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và gia đình đã tìm thấy thi thể nam sinh bị lũ cuốn trôi xuống cống trên đường đi học về.

Ngày 11/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, thi thể em Lê Văn Sang (học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy tại chân cầu Phú Lễ (thuộc khu phố 7, phường Đông Lễ, TP Đông Hà), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 3km.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/10, em Sang điều khiển xe máy chở bạn trên đường Trường Chinh thì bị nước cuốn trôi xuống cống hộp mất tích.

Được biết, vị trí em Sang gặp nạn là đoạn đường nối giữa khu phố 4 với khu phố 9 (phường Đông Lễ), mỗi ngày có rất nhiều học sinh đi qua khu vực để đến trường. 

nam_sinh_2_vov_qsas

 Vị trí nơi em Sang gặp nạn. (Ảnh: VOV)

“Mỗi khi mưa to đoạn đó bị ngập và nước chảy rất xiết, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi, nhưng nghe nói còn vướng mặt bằng một số hộ dân nên chưa triển khai”, ông Nguyễn Thanh Thiện (khu phố 9, phường Đông Lễ) cho hay.

Ông Nguyễn Thế Nhân - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (TP Đông Hà) cho biết, cách đây 6 năm cũng đã có một học sinh lớp 3 bị nước cuốn trôi ở đoạn đường này.

Ông Nguyễn Chơn Thử - Chủ tịch UBND phường Đông Lễ cho biết, đường Trường Chinh do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2007, sau đó còn vướng mặt bằng 4 hộ chưa thống nhất giá đền bù, vì vậy tuyến đường vẫn còn một đoạn dài khoảng 300m thi công dang dở.

Ông Thử cho biết, khu vực em Sang gặp nạn thường bị ngập khi mưa lớn, vào mùa mưa bão UBND phường cũng luôn chủ động đến kiểm tra. 

Theo ông Thử, UBND phường đã có kiến nghị và UBND TP Đông Hà cũng đang trình lên UBND tỉnh, đồng thời Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang trình UBND tỉnh xin áp giá đền bù theo giá mới để sớm hoàn thành dự án đường Trường Chinh.

Video: Cứu dân nơi rốn lũ, chiến sĩ cảnh sát cơ động suýt bị lũ cuốn trôi

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn