Đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ sập hầm vàng

Thời sựThứ Hai, 20/06/2011 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều nỗ lực, ngày 19/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 nạn nhân trong vụ sập hầm vàng tại khu vực đầu nguồn sông Voi...

(VTC News) - Sau nhiều nỗ lực, ngày 19/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 nạn nhân trong vụ sập hầm vàng tại khu vực đầu nguồn sông Voi (xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) hôm 14/6.
Theo UBND huyện Nam Giang, sau khi điều tra và xác định danh tính của các nạn nhân trong vụ sập hầm vàng tại khu vực đầu nguồn sông Voi, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp tìm kiếm thi thể nạn nhân, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực. 
Tính đến ngày 19/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể gồm 3 người ở Nghệ An: Vi Văn Kín, Seo Văn Sam và Liều Văn Tức; 3 người ở Lai Châu: Lò Văn Vân,  Lò Văn Cháy và Hà Văn Tầng. Chủ hầm vàng bỏ trốn ngay sau khi xảy ra vụ việc.
Hiện cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành truy nã đối với chủ hầm vàng. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung tổ chức đoàn công tác liên ngành đẩy mạnh truy quét "vàng tặc" ra khỏi các bãi vàng trái phép này.
Sau nhiều nỗ lực, tính đến ngày 19/6, sáu thi thể phu vàng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Được biết hầm vàng bị sập do mưa lớn đầu mùa gây ra. Trước khi xảy ra sự cố, miệng hầm vàng có dấu hiệu sụt lún, nhiều phu vàng phía trên đã tháo chạy, riêng 6 phu vàng bên dưới không kịp chạy nạn nên đã bị khối lượng đất đá khổng lồ chôn vùi.

Ngay sau khi xảy vụ việc, chủ hầm đã chạy trốn khỏi lán, số phu vàng khác cũng hoảng sợ vượt đường rừng ra quốc lộ đón xe về quê.

Bửu Lân-Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn