Đã tìm ra 'thủ phạm' gây sụt lún 7 ngôi nhà tại TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 22/09/2013 01:17:00 +07:00

(VTC News)- Do hệ thống cống thoát nước trong lòng ngôi nhà bị bể mục, loang rộng khiến nền nhà bị lún sập, kéo theo 6 ngôi nhà khác bị nứt toác.

(VTC News) - Do hệ thống cống thoát nước trong lòng ngôi nhà bị bể mục, tạo thành hàm ếch loang rộng khiến nền nhà bị lún sập, kéo theo 6 ngôi nhà khác bị nứt toác.

Liên quan đến vụ “nhà 2 tầng bỗng đổ sập, 6 nhà khác nứt toác”, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ người dân di dời tài sản, phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

TP.HCM, quận 8, sập nhà, nứt toác, cống thoát nước, khoát hàm ếch
Phía dưới căn nhà sập đổ này, hệ thống cống thoát nước bị bể, mục và khoét hàm ếch, dẫn đến sự cố sập nhà gây ảnh hưởng đến 6 căn nhà còn lại.

Theo đó, chiều tối 21/9, ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 8, TP.HCM cho biết, nguyên nhân gây sập nhà ban đầu được xác định, dưới nền nhà 283/30/27 có một đường ống cống thoát nước thoát ra rạch, quá trình sử dụng lâu ngày đã bị mục và bể, tạo hàm ếch khiến nền nhà lún và sập. Những căn nhà còn lại do xây sát nhau cũng bị lún và nghiêng theo.

Để tránh những sự cố tương tự xảy ra, chiều 21/9, UBND quận 8 phối hợp với Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM) tiến hành khảo sát tình trạng sạt lở dọc bờ rạch Hiệp Ân. Đoàn khảo sát đã yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố 2 vị trí có nguy cơ sạt lở cao trên 2km bờ rạch Hiệp Ân đoạn qua phường 5.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, căn nhà 283/30/27 do bà Phụng Thị Kim Con (54 tuổi, quê Bạc Liêu) thuê lại của bà Phan Thị Đào để sinh sống cùng gia đình, bất ngờ rung chuyển mạnh.

Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi) - con trai của bà Kim Con đang xem phim dưới tầng 1 phát hiện sự việc đã chạy lên tầng 1 đánh thức bà Kim Con tháo chạy ra ngoài. Ngay khi thoát ra ngoài, tầng 2 căn nhà bất ngờ sup đổ, phần nền của căn nhà bị lún sâu gần 1 mét. Vụ việc đã khiến tài sản và đồ đạc trong gia đình bà Kim Con bị chôn vùi trong những khối bê tông hỗn độn. Bên cạnh đó, 6 căn nhà sát vách căn nhà này cũng bị nức toác, hư hại nặng và đe dọa đến tính mạng người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền chức năng đã huy động lực lượng xuống hiện trường để phong tỏa các ngôi nhà nằm trong diện bị ảnh hưởng và sơ tán khẩn cấp bà con đi nơi khác. Riêng đồ đạc, tài sản trong gia đình bà Kim Con được lực lượng chức năng tháo dỡ đưa đến hội trường UBND phường để tạm.

Được biết, khu vực xảy ra sập, lún chủ yếu là người dân nghèo, dân nhập cư từ các tỉnh khác. Sự cố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn