Đã tiếp cận 18 ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn

Thời sựThứ Tư, 30/11/2016 14:25:00 +07:00

Sau nhiều ngày trôi dạt do hỏng máy ở vùng biển Hoàng Sa, 2 tàu cá Quảng Ngãi chở theo 18 ngư dân đã được cứu hộ, tự khắc phục máy và trên đường trở về đất liền.

Sáng 30/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu cứu hộ đã tiếp cận, lai dắt 2 tàu cá chở 18 ngư dân ở huyện Bình Sơn về nơi trú ẩn an toàn.

tau minh hoa

 Ảnh minh họa

Theo đó, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 90134 TS, do ông Võ Duy Tiến (SN 1960, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng có 07 ngư dân, xuất bến ngày 19/11, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, hành nghề lưới rê tại vùng biển quần đảo Trường Sa.

Vào lúc 7h ngày 27/11, khi đang neo tại vị trí 11 độ 32’N - 116 độ 12’E, tàu bị hỏng máy (hỏng hộp số) và không thể khắc phục được.

Thuyền trưởng đề nghị giúp đỡ khẩn cấp. Sau gần 3 ngày trôi dạt, hiện tàu cá này đã khắc phục được sự cố và đang cho tàu chạy về đảo Song Tử Tây. Dự kiến 14h hôm nay, tàu sẽ cập bến.

Riêng tàu cá số hiệu QNg 92823 TS do ông Võ Lai (SN 1972, trú huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá ở tọa độ 16độ 00’N, bị hỏng máy, thả trôi trên biển vào khoảng 5h ngày 24/11. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, khoảng 1h ngày 30/11, tàu cứu hộ HQ 952 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và đang lai dắt về đất liền.

Video: Tàu Trung Quốc tấn công tàu cá ngư dân Quảng Nam

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn