Đa số người Crưm ủng hộ gia nhập Nga

Thế giớiThứ Năm, 13/03/2014 11:27:00 +07:00

(VTC News) -Chủ tịch Quốc hội Crưm nói đa số người của cộng hòa tự trị này sẽ ủng hộ gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra trong ba ngày tới.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Crưm Vladimir Konstantinov nhận định, khoảng 85% người tham gia cuộc trưng cầu ý dân ​​ngày 16/3 tới ủng hộ việc nước Cộng hòa sáp nhập vào LB Nga.

Lễ tuyên thệ của quân đội Cộng hòa tự trị Crưm

Theo lời ông Konstantinov, đây là kết quả các cuộc thăm dò dư luận hiện nay và trong ba ngày còn lại chỉ số có thể tiếp tục tăng.
Phó Thủ tướng Crưm Rustam Temirgaliev tuyên bố, nước Cộng hòa tin tưởng vào việc các thủ tục chính thức liên quan đến việc công bố kết quả trưng cầu ý dân.
Hãng thông tấn Nga RT dẫn lời quan chức chính quyền Crưm nói cộng hòa tự trị này quyết định tách rời Ukraine do Kiev đang bị "các phần tử dân tộc cực đoan cướp chính quyền".
Diễn biến tại Crưm được cho là đang căng thẳng không kém cuộc chính biến ở Ukraine khiến Tổng thống Yanukovych bị lật đổ và phải chạy sang Nga.
Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố, Nga chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác. Nhưng Matxcơva sẽ làm tất cả để bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga tại Crưm và tại những nơi khác ở Ukraine.
Người đứng đầu nước Nga cho rằng chỉ có người Crưm mới có quyền quyết định tương lai của họ.
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga đưa quân đội xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.
Bán đảo Crưm có sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen lừng danh Nga, đa số người dân ở đây cũng nói tiếng Nga.
Trong quá khứ Crưm từng thuộc quyền quản lý của Liên Xô cho đến khi được chuyển giao về Ukraine năm 1954. 
Bầu chọn
Theo bạn, Cộng hòa tự trị Crưm có sát nhập Nga?

Hôm 8/3/2014, tại thành phố Simferopol, thủ phủ của Crưm đã diễn ra lễ tuyên thệ của đơn vị đầu tiên quân đội mới của nước Cộng hòa tự trị Crưm.
Nếu như ngày 16/3 tới đây, các cư dân Crưm ủng hộ việc gia nhập Nga, thì quân đội Crưm khi đó sẽ trực thuộc quân đội Liên bang Nga.
Biểu tượng cửa lực lượng vũ trang mới của bán đảo Crưm là quốc huy và dòng chữ "Thịnh vượng và Thống nhất”.
Bình luận
vtcnews.vn