Đã quá nhiều tai nạn nghiêm trọng khi dừng đèn đỏ

Thời sựThứ Hai, 03/03/2014 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Dừng chờ đn đỏ, nhiều người dn phải nhập viện, thậm ch thiệt mạng do cc phương tiện khc gy ra.

Vừa qua, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vì các lý do khác nhau như cố tình vượt đèn đỏ, không làm chủ được tốc độ, mất lái... đã gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng ngay tại các điểm dừng chờ tín hiệu đèn giao thông.
Ô tô tông 9 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
Hàng chục người đang chờ đèn đỏ trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) bỗng bị ôtô 7 chỗ lao tới, hất văng 9 xe máy làm 2 người bị thương nặng.

Nhiều xe máy bị húc tung khi dừng chờ đèn đỏ

Vào khoảng 22h30 ngày 1/3/2014, tài xế xe Daihatsu Terios 7 chỗ khi tới ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã lao thẳng vào dòng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Dù 3 xe máy bị tông bắn lên vỉa hè, ôtô vẫn tiếp tục phóng đi đâm vào 6 xe máy khác và dừng lại sau cú tông cột đèn cao áp trên vỉa hè.

Tại hiện trường, 3 xe máy nằm bên vỉa hè bị vỡ đèn sau và hư hỏng nhẹ, 6 xe khác bị bắn văng, cách nhau vài mét, hư hỏng nhẹ; còn ôtô bị móp đầu. Trong số 12 người đi trên 9 xe máy, có 2 người bị thương nặng còn lại xây xước nhẹ. Theo một số nhân chứng, sau khi gây tai nạn, nam tài xế khoảng 50 tuổi bước ra khỏi xe, người có mùi rượu.

2 phụ nữ bị xe ben cuốn vào gầm

Đang dừng xe do có tín hiệu đèn đỏ tại ngã tư đường Mai Hắc Đế và Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An), bất ngờ 2 xe gắn máy bị một xe ben từ phía sau lao tới cuốn vào gầm. Hậu quả 2 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy bị thương nặng.
Vụ tại nạn khiến 2 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy bị thương nặng

Vụ tại nạn khiến 2 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy bị thương nặng.

Vụ tại nạn nói trên xảy ra lúc 10h30 phút sáng 14/12 tại ngã tư đường Mai Hắc Đế và Phan Bội Châu (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Lúc đó, khi 2 phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy dừng do có tín hiệu đèn đỏ thì bất ngờ bị xe ben biển kiểm soát 37S-7554 lao tới cuốn 2 xe máy cùng người điều khiển xe vào gầm. Chiếc "xe điên" chỉ dừng lại khi chết máy.

Nhiều người dân  cho biết, gặp đèn đỏ, nhiều xe máy dừng lại, bất ngờ chiếc xe ben từ phía sau lao lên húc thẳng vào 2 xe máy. Thấy vậy, mọi người la hét rồi bỏ chạy. Sau khi tông 2 xe máy, xe ben bị chết máy.

Sau cú tông mạnh, 2 người phụ nữ bị trọng thương, 2 xe máy hư hỏng nặng. 

Xe đầu kéo tông 4 ôtô đang dừng chờ đèn đỏ

Khoảng 9 giờ ngày 21/5/2013, trên quốc lộ 22 đoạn qua Trung tâm Văn hóa quận 12, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, một xe đầu kéo đã tông vào 4 xe ôtô đang dừng chờ đèn đỏ, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

4 chiếc ô tô dừng đèn đỏ đã bị xe đầu kéo đâm gây hư hỏng nặng

Vào thời điểm trên, đoàn xe đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trung Chánh. Bất ngờ, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 30F – 1726 do tài xế Lê Thanh Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 22 theo hường từ ngã tư An Sương đi Củ Chi bỗng nhiên mất lái, lao vào đoàn xe phía trước, khiến 4 ôtô bị hư hỏng, nhiều bộ phận bằng nhựa, kính bể vụn.

Rất may, không có ai thương vong.

Hàng loạt ô tô bất ngờ bị xe khách đâm

Nhiều người được một phen bàng hoàng khi một chiếc xe khách bất ngờ đâm mạnh vào hàng loạt ô tô đang dừng đèn đỏ. Rất may, không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn

Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận 12, TP HCM khi xe khách 30 chỗ từ phía sau đâm mạnh vào hàng loạt ô tô đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người hốt hoảng, giao thông ùn tắc kéo dài 3 km.

Theo đó, vào 8h40 phút, xe khách 30 chỗ chạy tuyến Tây Ninh - Vũng Tàu do tài xế Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1, hướng từ An Sương về Thủ Đức. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, ông Liêm bất ngờ để xe đâm mạnh vào ô tô tải loại 10 tấn đang chờ đèn đỏ phía trước.

Xe khách tiếp tục lách sang trái, húc xe đông lạnh bay lên lề trước khi tông một ô tô 16 chỗ và một xe tải khác. Không ai bị thương, song vụ tai nạn đã khiến hơn 10 người trên xe khách la hét hoảng loạn.

Đà Nẵng: Dừng đèn đỏ, 2 người chết vì bị xe tải đâm

Vào khoảng 19h30 phút tối 7/2, tại ngã tư đường Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, nhiều người hoảng hốt khi một xe tải lao tới đằng sau. 3 người bị cuốn dưới gầm xe.        

Chiếc xe tải "nuốt" xe máy ngay tại điểm dừng đèn đỏ

Nhiều người dân cho biết, khi cột đèn tín hiệu ở ngã tư này từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ thì nhiều người điều khiển xe máy dừng lại chờ. Bất ngờ đằng sau lưng họ một xe tải mang BKS 33H-5462 lưu thông hướng Đà Nẵng – Huế lao thẳng, cuốn theo 3 người đi trên 2 xe máy chờ đèn đỏ dưới gầm rồi tiếp tục chạy thêm một đoạn vài chục mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn đã làm ông Huỳnh Trọng Dũng (SN 1967, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) và ông Huỳnh Khánh Tam (SN 1950, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) chết tại chỗ và 1 phụ nữ bị thương nặng. Hai chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.

Một số người dân chứng kiến cho biết khi tai nạn xảy ra, tài xế không cho xe dừng lại mà tiếp tục vượt đèn đỏ chạy thêm một đoạn vài chục mét qua ngã tư này đến khi nhiều người chứng kiến tai nạn xảy ra chạy ra đón chiếc xe này lại thì tài xế mới dừng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn do tài xế cố vượt đèn đỏ hoặc mất thắng.

Xe ben đâm 7 ôtô dừng đèn đỏ, 3 người bị thương

Chiều 8/10/2011, trong lúc đoàn ôtô đang chờ đèn tín hiệu ở Nguyễn Văn Linh - dốc cầu Tân Thuận 2 (quận 7, TP HCM) thì bất ngờ bị chiếc xe ben từ phía sau lao vào. 3 người bị thương nặng trong đó có bé trai 8 tuổi.

Khoảng 14h30, trời mưa lất phất, đoàn xe ôtô chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ Phú Mỹ Hưng về Khu chế xuất Tân Thuận. Khi đang dừng đèn đỏ ở đường cắt với cầu Tân Thuận 2, bất ngờ từ phía sau chiếc xe ben 15 tấn lao đến.

Chiếc taxi gặp nạn tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông

Cú đâm quá mạnh khiến đoàn xe phía trước húc vào nhau. 7 xe bị bẹp dúm phần đuôi, đầu. Hai vị khách nữ ngoài 20 tuổi trên taxi 7 chỗ và bé trai Nguyễn Hà Vũ (8 tuổi) ngồi phía sau xe 5 chỗ bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

"Chiếc xe ben chạy tốc độ cao đâm mạnh ôtô 7 chỗ ngay phía sau xe tôi. Bị đẩy đi bất ngờ, tôi nhào đầu về phía trước nhưng con trai ngồi phía sau bị thương ở đầu", chị Hoài Anh (42 tuổi, ngụ quận 7) kể lại.

Sau khi đâm đoàn ôtô phía trước, xe ben đánh lái qua đường dành cho xe hai bánh, ngoặt đầu lao vào phần đất trống phía trong vỉa hè. Đầu xe ben bị móp. 

Bình luận
vtcnews.vn