Đà Nẵng xử phạt nhiều người không mang khẩu trang nơi công cộng

Bản tin 113Thứ Tư, 05/05/2021 12:14:22 +07:00
(VTC News) -

Phớt lờ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khi ra đường, hàng loạt trường hợp ở Đà Nẵng bị xử phạt hành chính, tổng cộng hơn 50 triệu đồng.

Ngày 5/5, lực lượng chức năng các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khi ra đường.

Lực lượng chức năng nhắc nhở hàng trăm trường hợp, xử phạt hơn 30 người vi phạm với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Cụ thể, quận Hải Châu xử phạt 10 trường hợp, tổng số tiền 18 triệu đồng; Sơn Trà 8 trường hợp, 16 triệu đồng; Thanh Khê 5 trường hợp, 8 triệu đồng; Liên Chiểu 10 trường hợp, 10 triệu.

Đà Nẵng xử phạt nhiều người không mang khẩu trang nơi công cộng - 1

Đà Nẵng xử phạt nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1 - 3 triệu đồng, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, Thủ tướng có Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thủ tướng phê bình, nhắc nhở, yêu cầu các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh nghiêm tình trạng không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng.

Thủ tướng phê bình, nhắc nhở, yêu cầu 8 tỉnh, thành rút kinh nghiệm, tuân thủ các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn