Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 01:45:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 7/12, UBND TP Đà Nẵng và Tổ chức GIZ tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch và giám sát xây dựng Đà Nẵng trở thành TP môi trường đến giữa năm 2013.

(VTC News) – Sáng 7/12, UBND TP Đà Nẵng và GIZ đã tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch và giám sát xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường giai đoạn đến giữa năm 2013.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật Việt - Đức “Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và khí hậu tại Đà Nẵng” nhằm hỗ trợ TP Đà Nẵng thực hiện mục tiêu xây dựng một thành phố môi trường.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết theo đuổi chiến lược xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành TP môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu 

Tại Hội thảo, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Hội thảo là bước cụ thể hóa kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng trở thành TP môi trường, lồng ghép với yếu tố biến đổi khí hậu đang diễn ra trong quá trình quy hoạch TP.

"Hội thảo sẽ đi đến thống nhất chủ trương và lập kế hoạch hành động, tiến hành các ký kết bổ sung và thỏa thuận hợp tác giữa các bên để xây dựng TP Đà Nẵng theo mục tiêu đã đặt ra", Tiến sỹ Ngô Thế Liêm, chuyên gia kinh tế chia sẻ.

Được biết, theo kế hoạch, từ năm 2012-2013, tiến trình xây dựng TP Đà Nẵng trở thành TP môi trường sẽ được thực hiện qua 4 hợp phần gồm: Xây dựng lộ trình và chiến lược phát triển TP môi trường; Giám sát, đánh giá, lập báo cáo về môi trường; Quy hoạch tổng thể đô thị theo hướng thân thiện với môi trường; Nghiên cứu điển hình về giảm nhẹ và thích ứng với biển đổi khí hậu, nhân rộng mô hình ra thực tế.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn