Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tiên của ASEAN phủ sóng số hóa truyền hình

Kinh tếThứ Sáu, 30/10/2015 06:33:00 +07:00

Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam hoàn thành việc ngừng phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự

(VTC News) - Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam hoàn thành việc ngừng phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự và là thành phố đầu tiên của ASEAN phủ sóng số hóa truyền hình.

Sáng 29/10, Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT và Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng.

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam cho hay: "Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam hoàn thành việc ngừng phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự. Và là thành phố đầu tiên của ASEAN phủ sóng số hóa truyền hình.

Trong thời gian tới, theo quy hoạch của đề án, sẽ tắt một số kênh truyền hình không thiết yếu. Làm cơ sở hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình quảng bá. Tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp".

Đà Nẵng, đầu tiên của ASEAN, phủ sóng, số hóa, truyền hình
Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT và Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức Họp báo công bố việc Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng từ ngày 1/11/2015.
Triển khai Đề án, Đà Nẵng và 4 thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước được thí điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự từ ngày 1/11/2015 và phủ sóng truyền hình số.

Để đảm bảo việc thực hiện chủ trương, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 5.644 hộ gia đình nghèo trên địa bàn; và 4 huyện khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam (gồm Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc) được hỗ trợ là 11.408 hộ với tiêu chuẩn 498.000 đồng/đầu thu/hộ.

Ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các công tác để đảm bảo để ngưng phát sóng truyền hình tương tự.

Tuy nhiên, còn tồn tại một số khu vực vùng lõm, bị chắn núi dẫn đến mất sóng như Là Lang-Giàn Bí đang được các ngành chức năng trung ương và địa phương khắc phục. Có khoảng 76 hộ tại khu vực này không thể phủ sóng, do lõm sóng hoàn toàn nên địa phương đang xem xét hỗ trợ sóng truyền hình vệ tinh".

Được biết, để thực hiện chủ trương này, hơn 100.000 hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng đã tự trang bị, chuyển đổi thiết bị khi ngưng phát sóng truyền hình tương tự từ ngày 1/11/2015.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn