Đà Nẵng trở lạnh, "cháy" quần áo ấm

Kinh tếThứ Ba, 13/12/2011 05:03:00 +07:00

(VTC News) – Thời tiết Đà Nẵng trở lạnh trong mấy ngày qua khiến người dân kéo nhau đi mua đồ ấm tăng đột biến và giá các mặt hàng này cũng tăng theo.

(VTC News) – Thời tiết Đà Nẵng trở lạnh trong mấy ngày qua khiến người dân kéo nhau đi mua đồ lạnh tăng đột biến, đi cùng là giá các mặt hàng này cũng tăng từ 10-15% so với năm ngoái.

Theo đó, thời tiết Đà Nẵng đột ngột trở rét khiến người dân đổ xô đến các cửa hàng bán quần áo cùng phụ kiện mùa lạnh trên đường Lê Duẩn, Triệu Nữ Vương... hoạt động hết công suất. Mặt hàng bán chạy nhất là găng tay len các loại cùng các mặt hàng như mũ len, khăn choàng, trùm tai…rất phong phú và bắt mắt. Riêng mặt hàng khăn choàng cổ và trùm tai có rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã cùng chủng loại khiến giá bán cũng dao động cao.

Trời trở lạnh, người dân Đà Nẵng đổ xô đến các cửa hàng bán quần áo, phụ kiện mùa lạnh mua hàng khiến số lượng hàng bán ra gấp 3-4 lần so với ngày thường 

Giá các loại khăn choàng, quấn cổ dao động trong khoảng 50.000 - 85.000 đồng/chiếc, tùy mẫu mã, chất liệu mà có thể lên đến 150.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, mặt hàng tất tay có giá 25.000-60.000 đồng/đôi; trùm tai ủ ấm dành có giá bình quân 45.000-80.000 đồng/chiếc là mặt hàng được khá nhiều người tìm mua.

Trùm tai, găng tay len là mặt hàng được người dân chọn mua nhiều 

Theo người dân, giá bán các mặt hàng khăn choàng, trùm tai, găng tay các loại...cũng tăng từ 10-15% so với năm ngoái 

Một nhân viên bán hàng tại shop số 198 Lê Duẩn cho biết, kinh doanh mặt hàng này cả năm chỉ trông chờ một tháng mùa lạnh. Năm nay, mùa lạnh đến chậm nên khi thời tiết trở lạnh đột ngột, người dân đã đổ xô đi mua. Cao điểm nhất là 3 ngày hôm nay. Khách hàng đến mua chủ yếu vào ban đêm và là các bạn trẻ tranh thủ đi chơi và mua sắm. Trong 3 ngày qua, lượng hàng bán ra tăng gấp khoảng 3-4 lần so với ngày thường và giá cũng tăng nhẹ từ 10-15% so với năm ngoái.

Quần áo lạnh trên đường Triệu Nữ Vương cũng hút hàng không kém  

Ngoài thị trường phụ kiện, mặt hàng áo khoác ấm, quần Jean các loại cũng được người dân tìm mua. Do nhu cầu tăng cao nên giá áo ấm các loại có giá dao động từ 350-600.000 đồng/áo, tăng khoảng 5-7% so với ngày thường và được nhiều người chọn mua.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn