Đà Nẵng: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

Pháp luậtThứ Tư, 12/12/2012 03:06:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 12/12, Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện và triệt phá đường dây làm giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) – Ngày 12/12, Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện và triệt phá đường dây làm giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 12/12, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Chánh Văn phòng Công an Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả bằng cấp lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hơn 1.000 phôi bằng giả cùng hơn 20 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố..., từ nguồn tin phát hiện một số người sử dụng văn bằng giả mạo bằng ĐH của trường của trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.
Hơn 1.000 phôi bằng, bản sao các văn bằng giả cùng con dấu giả bị cơ quan công an thu giữ 

Trước nguồn tin trên, sau thời gian theo dõi, mật phục, ngày 1/12, lực lượng cảnh sát điều tra đã bắt quả tang Đặng Tuấn Anh (SN 1956, trú thôn Ngân Giang, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1958, quê xã Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú tổ 5, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) đang giao nhận văn bằng chứng chỉ giả tại quán cà phê 42 đường Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng (gần trường Đại học Duy Tân).
Qua khai thác, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hằng Minh (SN 1978, trú K814/54 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Ngọc Anh (SN 1952, còn gọi là Thành, trú tổ 12, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng). Cả hai là mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả có quy mô này.
Tiến hành khám xét nơi ở của 4 nghi can, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng, phương tiện sử dụng làm giả văn bằng chứng chỉ gồm: 20 con dấu giả bằng đồng, nhôm; dấu tên, chức danh của ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng; hàng trăm phôi, con dấu đã chế tác trên phim nhựa để làm giả văn bằng chứng chỉ các cấp; chữ kí hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, TCCN và con dấu, chữ kí của UBND các cấp (phục vụ cho việc chứng thực bản sao công chứng).
Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ hơn 1.000 phôi bằng dạng photo của các cá nhân được các đối tượng làm giả. Đặc biệt, tang vật thu giữ 1 phôi chế tác trên bản phim nhựa dùng để làm giả sổ đỏ, quyền sở hữu nhà và đất, 2 USB chứa dữ liệu, 1 bộ máy vi tính phục vụ in ấn, 2 bàn in và nhiều loại mực thủ công.
Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng trên làm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả 

Qua khai nhận, Nguyễn Hằng Minh và Trần Ngọc Anh là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện việc chế tác, in ấn số giấy tờ, văn bằng giả nói trên với giá từ 1-2 triệu đồng/bản, tùy loại giấy tờ. Bằng việc đánh vào tâm lý người mua sử dụng để đối phó, hoàn thiện hồ sơ xin việc tại các công ty tư nhân, các đối tượng cò mua bán bằng giả đã môi giới, bán các giấy tờ giả nói trên với giá từ 5-10 triệu đồng/bản cho đến khi bị bắt quả tang. 
“Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi và rất khó bắt quả tang do liên tục di chuyển địa điểm giao dịch hay các giao dịch diễn ra nhanh chóng khiến lực lượng trinh sát phải mất hơn 2 tháng mới bắt được quả tang vụ án này.

Trước hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam  đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ”, Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết thêm.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn