Đà Nẵng: Triệt phá băng 'làm mù' mắt người dân rồi cướp

Pháp luậtThứ Tư, 25/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm thanh niên dùng bịt xịt hơi cay khiến "con mồi" bị choáng váng rồi ra tay cướp tài sản.

(VTC News) - Nhóm thanh niên dùng bịt xịt hơi cay khiến "con mồi" bị choáng váng rồi ra tay cướp tài sản.

Chiều 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng bình xịt hơi cay để cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Trần Quốc Minh (SN 1987, trú tổ 11, P. Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Trần Thái Bảo (SN 1985, trú tổ 5, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Đinh Minh Ta (SN 1995, trú tổ  60A, P. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 3 xe máy hiệu Sirius (2 xe trộm cắp) và 1 xe được các đối tượng dùng để gây án.

Cướp, hơi cay, hung khí, công an, truy bắt, hung thủ, đối tượng, Đà Nẵng
Các đối tượng Trần Quốc Minh, Trần Thái Bảo và Đinh Minh Ta tại cơ quan công an 
Theo báo cáo nhanh của cơ quan cảnh sát điều tra, liên tiếp từ tháng 11/2013 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã sử dụng hung khí, bình xịt hơi cay để trấn, cướp tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Hành vi đã gây hoang mang trong dư luận người dân. Trong khi lực lượng cảnh sát điều tra lên phương án truy bắt các đối tượng tình nghi thì vào khoảng 21h ngày 5/12, một vụ cướp có sử dụng bình xịt hơi cay đã xảy ra tại địa chỉ K144 Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo tố giác của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1995), tối cùng ngày khi chị Mai đang đứng trước nhà gọi điện thoại cho bạn, thì bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe mô tô lao đến, dùng bình xịt hơi cay vào mặt chị Mai làm chị choáng váng, rồi cướp điện thoại. Do các đối tượng bịt mặt nên không thể nhận dạng được hung thủ.

Cướp, hơi cay, hung khí, công an, truy bắt, hung thủ, đối tượng, Đà Nẵng
Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật vụ án 
Từ nguồn tin trên, trưa 23/12, các trinh sát điều tra đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là Đinh Văn Ta và Trần Thái Bảo đang bán hàng tại một tiệm cầm đồ trong chợ Hòa Khánh.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận cả hai đều là đồng bọn trong nhóm chuyên tổ chức trộm, cướp tài sản do Trần Quốc Minh và một đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch) tổ chức.

Theo lời khai, lực lượng công an đã truy bắt đối với Trần Quốc Minh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nhiều vụ cướp tài sản tại địa bàn quận Liên Chiểu.

Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện 7 vụ bẻ khóa, trộm cắp tại địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) và Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam)...


Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu mở rộng điều tra làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn