Đà Nẵng: Tours dành cho thanh thiếu niên “chậm tiến”

Thời sựThứ Ba, 07/09/2010 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 7/9, gần 300 thanh thiếu niên “chậm tiến” của TP đã có chuyến “du lịch đặc biệt” với chuyến thăm quan tại trại cải tạo, trường giáo dưỡng...

(VTC News) – Ngày 7/9, gần 300 thanh thiếu niên “chậm tiến” trên địa bàn TP đã có chuyến “du lịch đặc biệt” với chuyến thăm quan tại trại cải tạo Hòa Sơn, trường giáo dưỡng số 3, Khu du lịch Bà Nà và nghe Bí thư thành ủy Đà Nẵng nói chuyện.

Theo đó, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ qua đó từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo ANTT, giữ gìn TTXH, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình “5 không, 3 có” của thành phố… Sáng ngày 7/9, Thành đoàn TP Đà Nẵng phối hợp cùng CA TP, Hội Cựu chiến binh tổ chức hoạt động giáo dục, cảm hóa cho 284 thanh thiếu niên có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật...của 7 quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Gần 300 thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn TP Đà nẵng đã có "Tours đặc biệt" tham quan trại cải tạo Hòa Sơn, TP Đà Nẵng 

Gần 300 thanh thiếu niên chậm tiến thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm :Q.Hải Châu (55 em), Q.Thanh Khê (53 em), Q. Sơn Trà (44 em), Q. Liên Chiểu (41 em), huyện Hòa Vang (37 em)…đã có “Tours du lịch đặc biệt” đến thăm quan trại cải tạo Hòa Sơn, Trường giáo dưỡng số 3 và nghe Bí thư thành ủy Đà Nẵng nói chuyện.

Tại buổi nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ với gần 300 thanh thiếu chậm tiến trên địa bàn TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh chia sẻ: “Ai nên khôn cũng không tránh vấp ngã đôi lần. Nhưng cái quý là biết đứng dậy và vươn lên. Tôi hy vọng qua đợt tham quan này, các em sẽ tiến bộ, không tái phạm thêm hành vi phạm pháp để trở thành người công dân có ích cho TP, cho đất nước”.

..và đi thực tế tại Trường giáo dưỡng số 3, Bộ Công an 

Tại buổi nói chuyện, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lực lượng công an, chính quyền địa phương nắm và quản lý chặt danh sách đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến này. Trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn các hành vi nhằm hạn chế việc các em bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp.

Được biết, từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra khoảng 500 vụ vi phạm pháp luật mà đối tượng là thanh thiếu niên, với 900 đối tượng thanh thiếu niên tham gia. Riêng trong tổng số 284 thanh thiếu niên chậm tiến có đến 98% là nam, 91% các em bỏ học và đều vi phạm pháp luật ít nhất 1 lần với các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự nơi công cộng, đánh nhau…

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn