Đà Nẵng tìm người liên quan 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Tin nhanh 24hThứ Ba, 13/07/2021 17:16:10 +07:00
(VTC News) -

4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng từng đến chợ Bình Hòa, Hòa Châu, Lệ Trạch.

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông báo về các trường hợp mắc COVID-19 và địa điểm liên quan những người này từng đến.

Cụ thể các trường hợp gồm H.N.K (nam, 13 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), học sinh. Em H.N.K là F1 của bố H.T.T (BN 31618) và Mẹ P.T.K.D (BN 31617).

P.T. (nữ, 72 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Bà P.Y. là F1 của con trai H.T.T (BN 31618) và con dâu P.T.K.D (BN 31617).

Đà Nẵng tìm người liên quan 4 ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Chợ Lê Trạch, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng tạm thời bị phong tỏa.

N.T.X (nữ, 41 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), làm nghề giúp việc nhà. Bà N.T.X. là F1 của H.T.T (BN 31618) và P.T.K.D (BN 31617).

N.T.T.A (nữ, 34 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nhân viên Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang. Chị N.T.T.A là F1 liên quan của N.T.K.A (BN 31619).

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến các trường hợp này từng đến được công bố để người dân biết, chủ động khai báo y tế.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 1 đến 5/7: Chợ Bình Hòa, đường Nguyễn Duy (sau lưng Bệnh viện Tâm Trí).

Sáng 10/7: Chợ Hòa Châu, huyện Hòa Vang (hàng đậu phụ, hàng rau phía bên trái cổng đi vào chợ, hàng bún tươi, hàng gia vị).

Chiều 10/7: Chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (quầy trái cây chị Ánh, quầy trầu cau chị Anh, quầy rau sống chị Bé Danh, gửi xe chị Kim Liên). Quầy tạp hóa bà Hằng ở thôn Giáng Đông-Hòa Châu.

Ngày 11/7: Chợ Lệ Trạch, Hòa Tiến, Hòa Vang (quầy trái cây chị Quýt).

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp