Đà Nẵng tìm 23 người đi khỏi vùng thiết lập cách ly y tế phòng chống COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Hai, 21/06/2021 17:55:19 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng thông báo tìm 23 người đi khỏi khu vực thuộc diện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chiều 21/6, UBND phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng phát thông báo tìm những người đi khỏi khu vực thuộc diện cách ly y tế nhưng chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Theo đó, hiện trên địa bàn phường Thạc Gián có 23 người hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Tam Giác 2 thuộc khu vực cách ly y tế nhưng chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã đi khỏi địa phương.

UBND phường Thạc Gián yêu cầu những người này liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Thạc Gián, địa chỉ 433 đường Lê Duẩn, số điện thoại 0236.3835284 hoặc các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đà Nẵng tìm 23 người đi khỏi vùng thiết lập cách ly y tế phòng chống COVID-19 - 1

Đà Nẵng thiết lập các khu vực cách ly y tế liên quan các ca mắc COVID-19.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang cho những người này lưu trú, hướng dẫn họ khai báo y tế và cách ly theo quy định về công tác phòng, chống dịch.

UBND phường Thạc Gián cũng công bố các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn để người dân biết, gồm: Khu vực Kiệt 110 Phan Thanh, khu vực Kiệt 90 Phan Thanh, khu vực Kiệt 40 Phan Thanh. Khu vực từ nhà số 407 đến nhà số 461 đường Lê Duẩn. Khu vực từ nhà số 88 đến nhà số 130 đường Hoàng Hoa Thám. Khu vực từ nhà số 2 đến nhà số 140 đường Lý Thái Tổ.

Danh sách những người đi khỏi khu cách ly y tế nhưng chưa lấy mấu xét nghiệm:

Ngô Tấn Trung (33 tuổi, trú tổ 1), Mai Thị Thúy Quanh (14 tuổi, trú tổ 5), Mai Ngọc Hữu (5 tuổi, trú tổ 5), Trần Vĩnh Trung (35 tuổi, trú tổ 5), Đoàn Văn Cường (42 tuổi, trú tổ 5), Võ Trần Đức Hòa (trú tổ 5).

Đặng Công Trầm (37 tuổi, trú tổ 6), Lê Song (44 tuổi, trú tổ 6), Huỳnh Thị Hạnh (52 tuổi, trú tổ 6), Huỳnh Thị Nga (54 tuổi, trú tổ 6), Huỳnh Thị Hoa (44 tuổi, trú tổ 6).

Đỗ Văn Tuyến (44 tuổi, trú tổ 6), Huỳnh Ngọc Na (42 tuổi, trú tổ 6), Trần Minh Thiện (25 tuổi, trú tổ 6), Trần Minh Thông (30 tuổi, trú tổ 6), Đặng Công Phú (42 tuổi, trú tổ 6).

Đặng Công Sang (39 tuổi, trú tổ 6), Đặng Long (44 tuổi, trú tổ 6), Đặng Thái Phong (37 tuổi, trú tổ 6), Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú tổ 7), Võ Văn Minh (37 tuổi, trú tổ 7), Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, trú tổ 7), Lê Trung Lập (44 tuổi, trú tổ 8).

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn