Đà Nẵng tiên phong tiến hành số hóa truyền hình mặt đất

Kinh tếThứ Sáu, 26/07/2013 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Đà Nẵng sẽ là thành phố thí điểm việc số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự vào ngày 30/06/2015.

(VTC News) - Đà Nẵng sẽ là thành phố thí điểm việc số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự vào ngày 30/06/2015.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam diễn ra vào sáng 26/07 tại Hà Nội.

Như vậy, thành phố Đà Nẵng sẽ là thành phố đầu tiên trong cả nước phát sóng truyền hình số mặt đất, ngừng phát sóng tương tự và thực hiện sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch trong giai đoạn 1 của Đề án này.  

Đà Nẵng sẽ là thành phố thí điểm việc số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự vào ngày 30/06/2015.
Đà Nẵng sẽ là thành phố thí điểm việc số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự vào ngày 30/06/2015. 

Theo kế hoạch triển khai đã được phê duyệt, giai đoạn 1 của Đề án số hóa truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất, ngừng phát sóng truyền hình tương tự trước ngày 31/12/2015 ở 5 thành phố trực thuộc TW gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Hải Phòng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, sở dĩ, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam lựa chọn Đà Nẵng làm thí điểm bởi đây là một thành phố trẻ, quy mô hẹp, mật độ dân số cao, có tiềm lực về kinh tế, đặc biệt số hộ dân cư sử dụng truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp tương đối. Do đó, việc tiến hành thử nghiệm tắt sóng truyền hình tương tự tại TP.Đà Nẵng sớm 6 tháng để các địa phương còn lại đúc rút kinh nghiệm, thực hiện một cách quyết lieetk hơn.

 Trong quá trình triển khai thí điểm tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo sẽ trao đổi, bàn bạc làm rõ những điều kiện, đề xuất, kiến nghị mà địa phương này đưa ra. Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc gia về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mua sắm thiết bị máy thu hình, phát hình…

Tại phiên họp ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, đại diện Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đề án cho biết, hiện tại, VTC đã phủ sóng mặt đất DVB_T trên diện rộng bao gồm: 5 thành phố thực thuộc TW, phát sóng miễn phí các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của TW và các địa phương sở tại; VTV đã phủ sóng truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong khi đó, AVG vẫn phát sóng khóa mã các kênh truyền hình và chỉ khi người dân sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền AVG thì mới thu được các kênh truyền hình thiết yếu của TW.  Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần sớm truyền tải các kênh chương trình truyền hình thiết yếu của địa phương trên sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại 5 thành phố nêu trên.

Do đó, Tiểu ban giúp việc đề xuất, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp phép cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực để phát sóng truyền hình số mặt đất tại 5 thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 31/12/2013.

Đến thời điểm này, nếu chưa hình thành và cấp phép được cho các doanh nghiệp thì sẽ giao cho các doanh nghiệp truyền dẫn tạm thời triển khai việc phủ sóng không khóa mã truyền hình số mặt đất, truyền tải các kênh truyền hình thiết yếu tại 5 thành phố trên. Còn nếu đến ngày 30/06/2014 vẫn chưa có mạng truyền dẫn phát sóng truyền hình số khu vực nào được triển khai phủ sóng cho 5 thành phố trực thuộc TW, Ban chỉ đạo sẽ lựa chọn doanh nghiệp bằng hình thức đấu thầu, đặt hàng và cạnh tranh lành mạnh.

Được biết, các doanh nghiệp như VTV, VTC, AVG, Đài PTTH Vĩnh Long, Đài PTTH Hải Phòng đã gửi công văn báo cáo kế hoạch cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2. Trong đó, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC sẽ triển khai lập và thực hiện dự án nâng cấp mạng truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T lên DVB-T2 đảm bảo phủ sóng toàn quốc và khu vực.

Dự kiến quý 3 và quý 4/2013 sẽ phát sóng thử nghiệm tại Sơn Trà – Đà Nẵng với các máy phát DVB-T2 công suất lớn, dự kiến phủ sóng 90% dân số Đà Nẵng và 80% dân số Quảng Nam. Đến quý I và II/2014 sẽ triển khai nâng cấp và kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo các thành viên Ban chỉ đạo, cần sớm hoàn thiện quy định về quản lý chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp quy đối với việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu, phát tín hiệu truyền hình số để kiểm soát thị trường; Cần có sự phân công cụ thể các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tránh tình trạng trùng lắp về nội dung giữa các nhà cung cấp gây lãng phí…






Phan Hiền – Thanh Tĩnh
Bình luận
vtcnews.vn