Đà Nẵng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70.000 trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Tin tứcThứ Bảy, 16/04/2022 11:27:40 +07:00
(VTC News) -

Trong đợt 1, hơn 70.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đà Nẵng được tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo hình thức cuốn chiếu.

Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết, tháng 4/2022, ngành y tế thành phố sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, trong đợt 1, hơn 70.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (trừ số đã mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng qua) sẽ được tiêm vaccine theo đúng loại, liều lượng được Bộ Y tế phê duyệt, hướng dẫn.

Trong thời gian đầu triển khai, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm tại 2-3 điểm tiêm chủng cho các trẻ sinh sống ở các khu vực trung tâm, nơi tiếp cận nhanh với cơ sở y tế.

Đà Nẵng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70.000 trẻ 5 đến dưới 12 tuổi - 1

Đà Nẵng hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh cấp 2.

Đợt 2 sẽ triển khai sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế về thời điểm tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 chỉ định trì hoãn tiêm chủng (hơn 20.600 trẻ). Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm chủng tại hơn 100 điểm tiêm cố định và lưu động trên toàn thành phố, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, theo trường, theo địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý, các đơn vị tổ chức tiêm chủng phải chú trọng, rút kinh nghiệm sau từng lần tiêm và triển khai nhân rộng sang các quận, huyện khác trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình tiêm chủng cho trẻ em.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp