Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Tin nhanh 24hThứ Ba, 28/07/2020 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 13h hôm nay (28/7), Đà Nẵng giãn cách xã hội toàn thành phố khi huyện Hòa Vang cũng thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Ngày 28/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hòa Vang, trong vòng 14 ngày kể từ 13h ngày 28/7.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với lực lượng công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn; tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách, không thực hiện sát khuẩn tay...).

Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng - 1

Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định từ 0h ngày 28/7 thực hiện việc giãn cách xã hội ở 6 quận là Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Riêng huyện Hòa Vang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Chính Phủ.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện một ca nhiễm COVID-19 mới ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, hôm nay UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở huyện này theo Chỉ thị 16.

Như vậy, Đà Nẵng đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn