Đà Nẵng tháo dỡ các công trình xây trái phép chờ đền bù từ dự án 643 tỷ đồng

Kinh tếThứ Ba, 10/12/2019 16:48:00 +07:00

Lực lượng chức năng kiểm tra, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép để chờ đền bù khi dự án nâng cấp tuyến ĐT 601 tại Đà Nẵng được triển khai.

Trưa 10/12, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng chỉ đạo Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị huyện và Chủ tịch UBND xã Hòa Liên kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép ở ven tuyến ĐT 601.

Anh-dap-pha 3

Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. 

Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng dùng máy xúc tháo dỡ tường rào, các công trình xây dựng trái phép dọc tuyến ĐT 601 (đoạn từ thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên đến giáp ranh với xã Hòa Bắc). Tường rào trái phép được xây bằng táp-lô và gạch không nung, ở ngay bên ngoài vệt sơn đánh dấu ranh giới giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 601.

Một số công trình mới như nhà xây tạm bằng táp lô, lợp tôn, chuồng trại chăn nuôi gia súc xây bằng táp lô kết hợp quây lưới thép B40... cũng bị tháo dỡ. Hầu hết các công trình trên đều mới được xây trái phép với mục đích trục lợi chính sách đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư liên quan đến dự án xây dựng đường 601.

Lãnh đạo Huyện ủy Hòa Vang cho biết, việc tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép được tiếp tục trong hôm nay, ngày mai.

Anh-dap-pha 1

Công trình chuồng trại xây dựng trái phép bị tháo dỡ. 

Như VTC News đưa tin, nhiều hộ dân dọc tỉnh lộ 601 đua nhau xây công trình trái phép để chờ hưởng đền bù khi dự án nâng cấp đường được triển khai.

Để qua mặt chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhiều hộ dựng tôn che phía ngoài để thi công vào ban đêm. Đặc biệt, có những hộ xây nhà sát đường, đắp bể cá, hòn non bộ lấn ra cả lòng đường, rất nguy hiểm cho ô tô, xe máy đi qua. Ngoài công trình nhà tạm, chuồng trại, nhiều hộ dân còn tạo ao hồ nuôi thủy sản chạy dọc tuyến đường 601.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn