Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm kết nối thương mại điện tử miền Trung

Kinh tếThứ Bảy, 16/03/2019 12:35:00 +07:00

Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm kết nối thương mại điện tử của miền Trung.

Phát biểu tại Hội nghị Kết nối thương mại điện tử và giải pháp cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số do Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp cùng Vecom (Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam) tổ chức, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, bà đánh giá rất cao sự kiện này.

hang 3

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Theo bà Nga, sự đặc biệt của Hội nghị này là bên cạnh các hoạt động triển lãm, kết nối cung cầu, các doanh nghiệp còn được nghe chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử giới thiệu các ứng dụng, giải pháp thương mại điện tử và có nhóm chuyên gia về marketing, thương hiệu, luật, phân phối... tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp.

“Kết hợp thương mại điện tử trong xu thế hội nhập hiện nay là tất yếu, góp phần giảm thiểu chi phí, nhân công và mang lại những hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp”, bà Nga nói.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại quốc gia đến năm 2020, Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hiện đang giao Bộ Công Thương xây dựng chiến lược phát triển thương mại đến năm 2025-2030.

Trong tất cả các nội dung đã và đang làm thì đều có nội dung rất quan trọng là phát triển mạnh giải pháp thương mại điện tử, giúp phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ xuất khẩu, phù hợp với xu thế chung ở thời đại công nghệ 4.0.

hang 4

 Ông Tuấn Hà, CEO của Vinalink giới thiệu cách triển khai thương mại điện tử ra thị trường thế giới.

Bà Nga phân tích thêm, tiềm năng phát triển thương mại điện tử của Việt Nam rất lớn. Thị trường trong nước đang rộng mở, các kênh bán hàng đa kênh đang phát triển, có thể bán hàng online, offline giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp cung ứng giải pháp thương mại điện tử, kinh tế số, công nghệ thông tin với các doanh nghiệp đang bán lẻ theo hình thức truyền thống và trực tiếp là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, thị trường Việt Nam 100 triệu dân thực sự là thị trường cực kỳ hấp dẫn.

Thực tế con số tăng trưởng của thị trường trong nước vài năm qua rất ấn tượng. Việc ứng dụng công nghệ này sẽ giúp tăng trưởng nhanh hơn nữa và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải phát triển bứt phá thị trường trong nước với thương mại điện tử là công cụ ưu tiên.

Bà Lê Việt Nga nhìn nhận, ở Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên, thương mại điện tử vẫn đang rất hạn chế. Tuy nhiên, chính quyền Đà Nẵng năng động, Sở Công Thương Đà Nẵng rất sáng tạo, đi tiên phong khi phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện thử Việt Nam mời những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam đến với Hội nghị để kết nối với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng nói riêng, các doanh nghiệp các tỉnh, thành khác.

“Giao lưu, kết nối hỗ trợ nhau để đưa lên những kênh bán hàng hiện đại trong nước, quốc tế như Lazada, Shopee, Zalo... là cực kỳ cần thiết”, bà Nga khẳng định.

hang 2 3

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc chiến lược Infinity Bolckchain Labs. 

“Tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ là một trung tâm kết nối của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đưa hàng hóa các vùng khác về phục vụ người dân thành phố và đưa hàng hóa của hơn 10.000 doanh nghiệp Đà Nẵng đến với cả nước và thế giới”, bà Nga nói.

Bà Lê Việt Nga cũng đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử thời gian qua, đặc biệt là VTC News đã bảo trợ truyền thông cho chương trình Hội nghị "Kết nối hàng Việt và giải pháp cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số" lần này.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn