Đà Nẵng sẽ đưa vụ 'đòi nước' ra Quốc hội

Thời sựThứ Tư, 03/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong kỳ họp Quốc hội lần tới, Đà Nẵng sẽ đưa vấn đề yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 ra chất vấn để đòi trả lại nước, Phó đoàn Đại biểu QH Đà Nẵng cho hay

(VTC News) - Trong kỳ họp Quốc hội lần tới, Đà Nẵng sẽ đưa vấn đề yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 ra chất vấn Bộ Công thương để đòi trả lại nước, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho hay.

Ngày 2/4, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCNMT) của Quốc hội liên quan các vấn đề thực thi bảo vệ môi trường ở TP Đà Nẵng, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa cho biết, sẽ đưa yêu cầu thuỷ điện Đắk Mi 4 trả lại nước cho dòng Vu Gia ra Quốc hội để chất vấn Bộ Công thương. 
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban KHCNMT, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thêm, hiện nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn phải lấy nước từ đập An Trạch cách xa 8km để xử lý, nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho dân. Việc lấy nước từ xa không chỉ tốn kém kinh phí mà nguồn nước ngọt từ đập An Trạch cũng không đảm bảo. 
Đà Nẵng sẽ đưa việc "đòi nước" từ thủy điện Đắk Mi 4 ra Quốc hội để chất vấn 

Nguyên nhân do từ tháng 3-8, thời tiết khô hạn, vùng hạ lưu sông Vu Gia của Đà Nẵng, Quảng Nam bị nhiễm mặn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt rất lớn. Theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn 2840/VPCP TKN ngày 29/4/2010 chủ đầu tư thuỷ điện Đắk Mi 4 phải xả nước 25m3/s.

Tuy nhiên bằng nhiều lý do phía thuỷ điện vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo, khiến Đà Nẵng và Quảng Nam phải có văn bản gửi Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường chỉ đạo thuỷ điện Đắk Mi 4 thực hiện xả nước theo chỉ đạo. 
“Luật bảo vệ tài nguyên qui định rất rõ, khi nguồn nước có vấn đề thì phải ưu tiên nước cho sinh hoạt. Ở đây đành rằng nhà máy nước cầu đỏ bị nhiễm mặn một phần do khô hạn, lượng mưa bằng 2/3 năm trước, tuy vậy chính việc thuỷ điện Đắk Mi 4 không xả nước về sông Vu Gia, dẫn tới hạ lưu không có nguồn nước ngọt để đẩy nước mặn, chống xâm nhập mặn”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.
Về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCNMT của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, Đà Nẵng cần có báo cáo cụ thể bằng mục riêng để từ đó Đoàn sẽ kiến nghị lên Ban thường vụ Quốc hội xem xét. 
Chiều 2/4, ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho biết, Chi cục đã thống nhất với Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam xây đập ngăn nước tại sông Quảng Huế (Đại Lộc, Quảng Nam) để trả nước về sông Ái Nghĩa cung cấp cho thành phố Đà Nẵng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành Nông nghiệp PTNT Đà Nẵng, đây cũng là cách khắc phục tạm thời. Về lâu dài cần có biện pháp căn cơ, dài hạn và bền vững hơn.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn