Đà Nẵng sẽ diễn tập ứng phó sóng thần cao 6m

Thời sựThứ Năm, 04/08/2011 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng đưa ra trong Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập, ứng phó với sóng thần năm 2011 diễn ra chiều 3/8.

(VTC News) – Thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng đưa ra trong Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập, ứng phó với sóng thần năm 2011 diễn ra chiều 3/8.
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng sẽ thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố sóng thần qui mô lớn vào ngày 7/10 tới.

Hoạt động diễn tập được thực hiện thành 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là báo cáo các phương án triển khai ứng phó sóng thần, tìm kiếm cứu nạn; Giai đoạn hai là diễn tập thực tế.
Hoạt động diễn tập có sự tham gia của gần 3.000 người, máy bay trực thăng, tàu thuyền, ca nô và hàng trăm xe ô tô, xe cứu thương, xe máy....  

Theo kịch bản, hoạt động diễn tập thực tế dự kiến diễn ra lúc 7h30-11h ngày 7/10/2011 tại phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) với sự tham gia của gần 3.000 người, máy bay trực thăng, tàu thuyền, ca nô và hàng trăm xe ô tô, xe cứu thương, xe máy....

Buổi diễn tập sẽ bắt đầu bằng thông tin về trận động đất mạnh 8,6 độ richter xảy ra ở phía tây quần đảo Philippine, cách bờ biển Việt Nam khoảng 1.800-2.000km, nguy cơ sóng thần ập vào Đà Nẵng sâu từ 600-700m, cao đến 6m.

Ngay sau khi nhận tin báo, các cơ quan liên quan sẽ phát bản tin cảnh báo thông qua các trạm cảnh báo và triển khai di dời người dân ở trường học, cơ quan xí nghiệp ven biển. Một số tình huống giả định như tàu thuyền hư hỏng, tai nạn giao thông, tắc đường.... cũng được tính đến trong hoạt động diễn tập.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn