Đà Nẵng: Ruồi tấn công khu dân cư và trường học

Thời sựThứ Năm, 14/06/2012 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Ruồi bất ngờ xuất hiện gần chục ngày nay khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn, trường mầm non điêu đứng.

(VTC News) – Ruồi bất ngờ xuất hiện gần chục ngày nay khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị đảo lộn, trường mầm non trong phường điêu đứng.





Theo phản ánh của người dân tại các tổ dân phố 47, 48, 49, 50… P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), từ đầu tháng 6 trở lại đây, cuộc sống của họ bị đảo lộn vì ruồi xuất hiện dày đặc. Ruồi vây lấy người, tấn công mâm cơm, sinh hoạt thường ngày… khiến người dân càng bức xúc.

Để đối phó với nạn ruồi, nhà nào cũng huy động đủ cách từ bẫy ruồi, phun thuốc…nhưng đều bất lực vì số lượng ruồi quá lớn.
Theo người dân việc ủ phân phục vụ bón cho rau trồng không đảm bảo là nguyên nhân gây nên phát sinh ruồi tại khu vực 

Cô Trần Thị Thùy Phương, Hiệu trưởng trường mầm non Phượng Hồng tại khu vực cho biết, thời gian gần đây một số hộ dân lân cận đã sử dụng phân tươi và phân chim cút để trồng rau tại các lô đất trống trong khu dân cư khiến ruồi sản sinh rất nhiều.

Số ruồi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, vui chơi, ăn uống của hơn 200 cháu đang được nuôi dạy tại đây. Sự việc khiến trường luôn trong tình trạng căng thẳng do phải đối phó với nạn ruồi, nhiều người dân lo ngại nảy sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe con em do ruồi tấn công cả trường học.
Theo Hiệu trưởng trường mầm non Phượng Hồng mặc dù đã trang bị cửa kính và lưới, nhưng vẫn không ngăn được ruồi do số lượng quá nhiều 

Cô Phương cho biết thêm: “Ruồi có khắp nơi bu đen các bề mặt và cả trong thức ăn của trẻ. Trước sự việc, nhà trường đã phun thuốc diệt ruồi, nhưng chỉ được vài hôm rồi lại như cũ. Nhiều lần chúng tôi đã làm tờ trình gửi lên P.Mỹ An, Phòng Tài nguyên môi trường Q.Ngũ Hành Sơn yêu cầu can thiệp, xử lý nhưng đến nay vẫn vậy. Đâu cũng có ruồi, tấn công tất cả các ngóc ngách của nhà trường khiến trường luôn trong tình trạng căng thẳng”.
Có mặt tại trường mầm non Phượng Hồng, tại khu bếp của trường phải có hai lớp cửa lưới che chắn cẩn thận để đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho các cháu, còn trên sàn nhà dù được lau kỹ, và không phải là giờ làm bếp hay nấu ăn nhưng hiện tượng ruồi bâu đen sàn nhà, vây lấy người vẫn xuất hiện.

Cô Phương chán nản nói: “Chúng tôi đã dùng hết cách từ phun thuốc xịt, lưới chống ruồi, máy xua… nhưng không ăn thua. Giờ chỉ còn nhờ đến cơ quan chuyên môn tìm cách nào đó chứ kiểu này không ổn”.

Mặc dù sàn được lau kỹ và áp dụng nhiều biện pháp tiêu diệt ruồi, nhưng chỉ sau 5 phút, ruồi lại xuất hiện tại khu bếp nhà trường 

Ông Bạch Ngọc Hải, Phó Chủ tịch phường Mỹ An cho biết, chúng tôi đã nhận được phản ảnh của người dân về tình trạng ruồi xuất hiện ở khu vực trên và ông yêu cầu Trạm y tế phường làm tờ trình gởi Đội vệ sinh phòng dịch Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn xin kinh phí mua thuốc về xịt.

Tuy nhiên, phương thức này chỉ là trước mắt, còn lâu dài thì tuyên truyền bà con nông dân ủ phân trước khi bón cho rau và tập huấn cách sử dụng phân bón an toàn, hợp lý không để phát sinh ruồi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bửu Lân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn