Đà Nẵng: Phụ huynh 'tố' giáo viên mầm non đánh con

Thời sựThứ Hai, 26/03/2012 02:07:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 26/3, anh Mười đã đưa con đến trường và phòng GD&ĐT Q.Cẩm Lệ để phản ánh về việc con gái bị cô giáo đánh thâm tím khi đang học tại trường.

(VTC News) - Sáng 26/3, anh Lê Văn Mười (SN 1977, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), phụ huynh của em Lê Thị Ý Vy (HS lớp mẫu giáo lớn), trường mầm non Hương Sen (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) đã đưa con đến trường và phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ phản ánh về việc cháu Vy bị cô giáo đánh trong khi đang học tại trường.

Theo đó, ngày 23/3, anh Mười đến trường Hương Sen đón bé Vy như mọi ngày. Tuy nhiên khi về nhà tắm rửa cho cháu thì bất ngờ phát hiện hai chân của cháu có nhiều vết bầm tím lớn. Gặng hỏi mãi cháu mới nói bị cô giáo Hiếu và bạn lớp trưởng đánh sau khi đi tiểu vào lớp.

Sáng 26/3, anh Mười (bố cháu Vy) đã mang con đến trường mầm non Hương Sen và Phòng GD Q.Cẩm Lệ để phản ánh về các vết bầm tím trên chân do bị cô giáo đánh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về sự việc, bà Phạm Thị Trang, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen cho rằng không có sự việc như trình báo của anh Mười: “Vết bầm tím ở chân của cháu là do bị các bạn đánh. Hôm thứ 6 mẹ của cháu Vy đến đón cháu chứ không phải là bố cháu. Hôm thứ 7 cháu không đi học nhưng hôm nay bố cháu chở cháu lên trường và khẳng định là cháu bị đánh. Việc này hoàn toàn không có thật” (!?)

Bức xúc trước trả lời của Hiệu Trưởng trường Hương Sen, anh Mười cho biết, Thứ 6 anh là người trực tiếp đi đón con vì vợ anh mới sinh cháu nên phải ở nhà chăm con nhỏ.

Theo cô giáo Hiếu và Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen, các vết bầm tím trên chân cháu Vy là do các bạn đánh (!?) 
Trước sự việc, chiều 26/3, thầy Hoàng Cầm, Trưởng phòng Giáo dục Q.Cẩm Lệ cho biết : “Sau khi nhận thông tin về vụ việc, tôi đã hỏi chuyện và xem xét những vết bầm tím ở hai chân của cháu Vy. Theo lời cháu Vy thì cô Huỳnh Thị Minh Hiếu đã dùng đoạn thước nhỏ đánh vào chân cháu và sau đó bị một số bạn khác “đánh theo. Do sợ cô nên khi về nhà và ngay cả khi bố đưa cháu đến nói chuyện với nhà trường, cháu Vy không dám nói là cô Hiếu đánh. Dấu hiệu cháu Vy bị đánh như thế này là nghiêm trọng và không thể chấp nhận được."

Sau khi mời cô Hiếu và Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen lên để làm rõ sự việc. Phía cô Hiếu và nhà trường cho rằng cháu Vy bị các bạn học sinh đánh.

Trước sự việc, Phòng đã yêu cầu cô Hiếu viết báo cáo tường trình, đồng thời xác minh đối với cháu Vy và gia đình về vụ việc. Hiện Phòng yêu cầu nhà trường đình chỉ công tác cô Hiếu trong 3 ngày để viết tường trình và làm rõ sự việc.

Trước đó, cũng trong tháng 3/2012, trên địa bàn Đà Nẵng cũng xảy ra sự việc tương tự khi cháu Trần Phước Khoa (SN 2007), học sinh Trường mầm non Tuổi Thơ (Q.Hải Châu), bị cô giáo dạy thể dục dùng roi đánh thâm tím người do tập thể dục không đúng nhịp. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận và người dân khi thái độ dạy trẻ của các cô giáo trên.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn