Đà Nẵng 'nóng' chuyện xây thêm cầu mới trên sông Hàn

Thời sựThứ Sáu, 11/12/2015 09:12:00 +07:00

Tại phiên thảo luận giữa kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiều ý kiến xoay quanh việc xây thêm cầu qua sông Hàn nhằm giảm áp lực giao thông

(VTC News) - Tại phiên thảo luận giữa kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiều ý kiến xoay quanh việc xây thêm cầu qua sông Hàn nhằm giảm áp lực giao thông đô thị.

Bắt đầu nội dung chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng, thành phố nên tổ chức tốt giao thông để tránh ùn tắc thay vì bỏ tiền xây cầu mới qua sông Hàn. Nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Đà Nẵng, HĐND, xây cầu mới, trên sông Hàn, cử tri, chất vấn
Đại biểu Trương Phước Ánh chất vấn tại kỳ họp 

Theo các các đại biểu Trương Phước Ánh, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Hoàng Sơn,… việc có một cây cầu mới trên sông Hàn hoặc xây cầu vượt ở cửa ngõ thành phố là điều nên làm.

Tuy nhiên, việc xây cầu mới trong thời điểm hiện nay thì cần phải nghiên cứu lại vì kinh tế đang rất khó khăn, cuộc sống người dân vẫn chưa được ổn định, doanh nghiệp đang chống chọi với cơn khủng hoảng kinh tế.

"Chúng ta nên tổ chức lại giao thông, phân luồng, vùng, tuyến thời gian giữa các cây cầu vào giờ cao điểm cho hợp lý. Chúng ta nên khai thác hết công suất các cây cầu, tìm mọi biện pháp giải quyết giao thông hiện nay. Bởi trên sông Hàn, ở những đoạn phố chính hiện nay cũng đã có nhiều cây cầu.

Nên phân luồng sao cho giảm thiểu kẹt xe ở cầu sông Hàn, khai thác hiệu quả cầu Thuận Phước và cầu Rồng chứ chưa nên quyết định xây cầu mới bắc qua sông Hàn thời điểm này. Việc xây cầu mới thì tốt, nhưng trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn thì cũng nên cân nhắc”, đại biểu Nguyễn Thị Anh Đào ý kiến.

Đà Nẵng, HĐND, xây cầu mới, trên sông Hàn, cử tri, chất vấn
Theo đại biểu Nguyễn Thị Anh Đào cần cân nhắc việc xây thêm cầu qua sông Hàn 

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Thị Anh Đào, nhiều đại biểu cho rằng, việc xây cầu mới qua sông Hàn cần cân nhắc là đưa ra nhiều phương án.

"Chúng ta nên nghiên cứu, bây giờ đèn xanh đèn đỏ nhiều quá, chưa hợp lý dẫn đến tắc chỗ này, chỗ kia. Mỗi một đoạn đường từ Cầu Sông Hàn đến Cầu Rồng mà đã quá nhiều đèn xanh đèn đỏ, đi là dừng mà bây giờ xây thêm cầu thì sẽ thế nào. Nên cần cân nhắc phương án", đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn bày tỏ.


Tuy nhiên, theo đại biểu Lê Vinh Quang, việc xây dựng cầu vượt, cầu mới qua sông Hàn là cần thiết, bởi đó là xu hướng phát triển. Song cũng cần xem xét phương án xây dựng hợp lý, phù hợp.

Trước ý kiến nhiều chiều của các đại biểu, một số đại biểu cho rằng, vấn đề xây dựng cầu mới qua sông Hàn cần được biểu quyết thông qua HĐND.

Đà Nẵng, HĐND, xây cầu mới, trên sông Hàn, cử tri, chất vấn
Tại phiên thảo luận giữa kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiều ý kiến xoay quanh việc xây thêm cầu qua sông Hàn nhằm giảm áp lực giao thông đô thị. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố cho hay, đây mới chỉ là ý tưởng, là phương án để nghiên cứu.

“Cũng chưa biết cầu nổi hay chìm, phương án thế nào, bao nhiêu tiền, ngân sách ở đâu ra, đi vay hay là địa phương bỏ ra, đối ứng bao nhiêu… Việc xây mới cầu qua sông Hàn mới chỉ là ý tưởng để nghiên cứu thôi. Lúc nào UBND thành phố trình phương án rồi mới quyết”, ông Trần Thọ nói.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn