Đà Nẵng: Nổ đầu đạn, 2 người chết không toàn thây

Thời sựThứ Bảy, 20/09/2014 05:45:00 +07:00

(VTC News) - Hai người đàn ông đã tử vong sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng trồng keo.

(VTC News) - Hai người đàn ông đã tử vong sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng trồng keo.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 20/9 tại khu vực rừng trồng keo của người dân tại tổ 3 thôn Trường Định (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là anh Lê Ta (SN 1973) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đà Nẵng, Cưa đầu đạn, hai người chết, không toàn thây, nổ lớn, bom mìn
Hiện trường vụ nổ để lại vết lõm lớn cùng đồ vật bắn tung tóe 

Theo người dân địa phương, vào khoảng thời gian trên, họ bất ngờ nghe một tiếng bom nổ lớn inh tai phát ra tại khu vực rừng trồng keo. Khi mọi người tìm đến hiện trương thì thấy anh Ta và Dũng đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Sự việc ngay sau đó được cấp báo lên chính quyền xã Hòa Liên và huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng, Cưa đầu đạn, hai người chết, không toàn thây, nổ lớn, bom mìn
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường 

Đà Nẵng, Cưa đầu đạn, hai người chết, không toàn thây, nổ lớn, bom mìn
Bộ đội công binh cũng được huy động để kiểm tra quả đạn gây nổ 

Cũng theo người dân địa phương, anh Ta và anh Dũng làm nghề rà phế liệu. Không ai biết quả đạn nổ tên gì, được anh Ta và Dũng rà ở khu vực nào mang về cưa.

Tại hiện trường vụ nổ để lại một hố sâu, cây cối xung quanh bị gãy, trụi lá, các vật dụng của hai người như cưa sắt, máy dò phế liệu văng túng tóe, hai chiếc xe máy dựng bên cạnh cũng bị hư hỏng nặng.

Đà Nẵng, Cưa đầu đạn, hai người chết, không toàn thây, nổ lớn, bom mìn
Người thân và cơ quan chức năng thu gom các phần thi thể nạn nhân để mang về mai táng 

Được biết, ngoài hai nạn nhân xấu số nói trên còn có một người thứ 3 chưa xác định danh tính cũng ở hiện trường vụ nổ nhưng không bị thương. Sau khi vụ nổ xảy ra, người này đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đà Nẵng, Cưa đầu đạn, hai người chết, không toàn thây, nổ lớn, bom mìn
Rất đông người dân đến chứng kiến vụ việc 

Đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và huyện Hòa Vang vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định loại đầu đạn gây nổ và tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Thi thể 2 nạn nhân được người thân gom nhặt, đưa về mai táng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn