Đà Nẵng lý giải nguyên nhân chưa thu hút được nhà đầu tư 'đại bàng'

Đầu TưThứ Ba, 31/05/2022 14:27:00 +07:00
(VTC News) -

Nguyên nhân Đà Nẵng chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn, những dự án tầm cỡ là do giá thuê đất cao, quỹ đất trong các khu công nghiệp có hạn.

Tại buổi họp báo giới thiệu “Diễn đàn Thu hút đầu tư Đà Nẵng năm 2022” ngày 31/5, bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng chưa thu hút được những nhà đầu tư lớn, những con “đại bàng” mà chủ yếu là những nhà đầu tư vừa và nhỏ, vẫn được gọi vui là “chim sẻ”.

Theo bà Phương, một trong những nguyên nhân chính của thực tế này là do quỹ đất trong các khu công nghiệp hạn chế, giá thuê đất cao hơn các địa phương xung quanh nên khó cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư.

Chỉ cần so sánh với các địa phương lân cận như Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi thì thấy rõ Đà Nẵng chưa thể thu hút, hấp dẫn nhà đầu tư bằng các địa phương này”, bà Phương nói và cho biết thêm hiện thành phố đã có kế hoạch mở rộng 3 khu công nghiệp mới, khu công nghệ cao cũng sắp xếp phân khu hợp lý và thêm khu công nghiệp phụ trợ để nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận đất đai.

Đà Nẵng lý giải nguyên nhân chưa thu hút được nhà đầu tư 'đại bàng' - 1

Quỹ đất hạn chế, giá thuê đất trong các khu công nghiệp cao là một trong những nguyên nhân khiến Đà Nẵng không hấp dẫn được các nhà đầu tư lớn, tầm cỡ.

Về quỹ đất ngoài khu công nghiệp, bà Phương cho biết Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều thủ tục liên quan đến đấu giá, đấu thầu để chọn nhà đầu tư đang có nhiều vướng mắc giữa thực tế và quy định của luật pháp. Vì vậy, việc triển khai thủ tục liên quan đến những dự án còn chậm.

Từ năm 2019 đến 2021, TP Đà Nẵng thông qua điều chỉnh quy hoạch chung, hiện đang điều chỉnh quy hoạch phân khu nên dù có nhiều dự án lớn, tầm cỡ nhưng chưa triển khai ngay được vì chờ quy hoạch phân khu được phê duyệt, công bố chính thức”, bà Phương cho biết.

Tôi hy vọng rằng, từ năm 2022 chúng ta sẽ thấy một Đà Nẵng rất khác, sẽ có các dự án lớn tầm cỡ cả nước dựa vào lợi thế của mình là dịch vụ, du lịch và cả trong lĩnh vực sản xuất”, bà Phương nhấn mạnh.

Đà Nẵng lý giải nguyên nhân chưa thu hút được nhà đầu tư 'đại bàng' - 2

Đà Nẵng hy vọng sẽ thu hút được những nhà đầu tư lớn, những dự án tầm cỡ dựa trên lợi thế của mình là du lịch, dịch vụ.

Chủ trì buổi họp báo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang điều chỉnh giá đất để phù hợp thực tế, kể cả trong và ngoài khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Hiện thành phố có những dự án trọng điểm được nhà đầu tư quan tâm như dự án cảng biển Liên Chiểu, Cảng Hàng không quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Trong đó, Dự án cảng Liên Chiểu đang chuẩn bị đấu thầu để có thể tổ chức khởi công những hạng mục đầu tiên vào tháng 9/2022.

Với Cảng Hàng không quốc tế, ông Minh cho hay hiện Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện để trình Thủ thướng phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch, sau đó sẽ tập trung thực hiện 2 nội dung chính là mở rộng Nhà ga T1 và Nhà ga hàng hóa.

Về Trung tâm Tài chính quốc tế quy mô khu vực, ngày 8/3, UBND thành phố đã có tờ trình Thủ tướng và hiện các cơ quan Trung ương đang chuẩn bị họp để nghe thành phố báo cáo về dự án này.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn