Đà Nẵng kỷ luật hơn 500 đảng viên trong vòng 5 năm

Thời sựThứ Năm, 10/09/2015 05:05:00 +07:00

Trong nhiệm kỳ 2011-2015, các cấp ủy Đảng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra và tiến hành kỷ luật 536 đảng viên, 4 tổ chức đảng vi phạm.

(VTC News) - Trong nhiệm kỳ 2011-2015, các cấp ủy Đảng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra và tiến hành kỷ luật 536 đảng viên, 4 tổ chức đảng vi phạm.

Sáng 10/9, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, và việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm qua (nhiệm kỳ 2011-2015), các cấp ủy Đảng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra hơn 5.000 đảng viên và hơn 3.000 tổ chức Đảng cấp dưới.

kỷ luật Đảng viên, Đà Nẵng, Thành ủy
Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Qua đó, tiến hành kỷ luật 536 đảng viên, 4 tổ chức đảng vi phạm. Trong đó có 384 đảng viên phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách, 106 trường hợp vị cảnh cáo, 39 đảng viên bị khai trừ và cách chức 7 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, trong số 536 trường hợp đảng viên bị kỷ luật có 191 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 147 đảng viênvi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; 89 đảng viên vi phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; 61 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức; 28 đảng viên sai phạm về quản lý đất đai; 20 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái quy định nhà nước.

Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian qua, vẫn có trường hợp đảng viên vi phạm chưa tự giác, chưa thành khẩn nhận khuyết điểm, chưa tự nhận hình thức kỷ luật đúng với mức độ vi phạm.

Có tổ chức đảng chưa xem xét xử lý hình thức kỷ luật đảng đối với những trường hợp đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền.

Bên cạnh đó, còn một số đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật thấp, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn