Đà Nẵng không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 28/02/2021 14:29:16 +07:00
(VTC News) -

Để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng vừa ra thông báo không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo hình thức hội nghị để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các quận, huyện chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã và Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư thông qua hoạt động thực tế của mình tại địa phương để tiếp nhận, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng hình thức văn bản để chuyển đến Đoàn ĐBQH thành phố thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

Đà Nẵng không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung - 1

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng không tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức hội nghị.

Đoàn ĐBQH thành phố mong cử tri thành phố chia sẻ, tiếp tục quan tâm, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, Chính phủ, bộ, ngành...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị gửi về Đoàn ĐBQH thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng trước ngày 9/3 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội (trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến) và dự kiến làm việc trong 7,5 ngày. Họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, bế mạc vào ngày 2/4.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn