Đà Nẵng: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến

Bản tin 113Thứ Bảy, 08/04/2023 08:07:23 +07:00
(VTC News) -

Hưng cùng đồng bọn vác hung khí chạy xe máy tốc độ cao đi đánh nhau trong đêm, gây náo loạn đường phố, bị lực lượng công an truy bắt, khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Quốc Hưng (17 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác, Nguyễn Trần Quốc Hưng rủ Nguyễn Đức Nhật Long (17 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây), Nguyễn Đình Dương (17, trú phường Thanh Khê Đông, cùng quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lâm Nhật Bảo (17, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi đánh nhau thì cả nhóm đồng ý.

Biết dự định của Hưng, N.H.A.K (15 tuổi) và Nguyễn Lê Anh Vũ (17 tuổi, cùng trú phường Thanh Khê Đông) gọi điện thoại cho Hưng, xin đi “góp sức”.

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến - 1

Công an quận Hải Châu tống đạt các quyết định đối khởi tố bị can.

Hưng lấy 2 cây ba chỉa (dài khoảng 3m) rồi cả nhóm lên xe máy chạy theo đường Hồ Quý Ly ra Nguyễn Tất Thành về hướng cầu Thuận Phước.

Vừa đến dưới chân cầu Thuận Phước, cả nhóm bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm Hưng bỏ chạy, có hành vi chống đối.

Truy đuổi đến khu vực trước cây xăng số 2 đường 3/2, lực lượng công an áp sát xe, khống chế bắt giữ được Hưng cùng cây ba chỉa.

Ngoài Hưng bị bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Đức Nhật Long, Lâm Nhật Bảo và Nguyễn Lê Anh Vũ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, xử lý.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn