Đà Nẵng: Hơn 32.000 lao động có việc làm mỗi năm

Thời sựThứ Sáu, 17/06/2011 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Đó là số liệu vừa được UBND TP Đà Nẵng công bố trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động...

(VTC News) -  Đó là số liệu vừa được UBND TP Đà Nẵng công bố trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Theo đó, từ năm 2005-2010, TP Đà Nẵng đã giải quyết việc làm cho hơn 161.000 lao động trong độ tuổi với hơn 32.000 lao động có việc làm mỗi năm. Trong đó, việc thu hút doanh nghiệp, phát triển kinh tế đã tạo cơ hội việc làm cho hơn 124.000 lao động, chiếm 77% tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 5 năm qua. 
Từ năm 2005-2010, TP Đà Nẵng đã giải quyết việc làm cho hơn 161.000 lao động trong độ tuổi với hơn 32.000 lao động có việc làm mỗi năm.  

Với thành tích đó, tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị tại Đà Nẵng đang có xu hướng giảm nhẹ.
Bên cạnh đó, 53 cơ sở dạy nghề trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tuyển sinh dạy nghề cho hơn 168 nghìn học sinh- sinh viên trong 5 năm qua; quy mô ngành nghề được đào tạo cũng phát triển lên đến 122 nghề. Ngoài ra, TP cũng đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề các cơ sở dạy nghề công lập của TP.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, đây là kết quả của việc thực hiện nhiều giải pháp từ phát triển kinh tế tạo mở việc làm, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn để tạo việc làm, xuất khẩu lao động và gia tăng hiệu quả của dịch vụ việc làm qua sàn giao dịch.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phấn đấu hỗ trợ tạo việc làm cho 32.000-34.000 lao động/năm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4% vào năm 2015; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 55%. Đồng thời, đến năm 2015 sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động và Cổng Thông tin đào tạo về việc làm để người lao động có kênh thông tin chính thống về cung-cầu lao động.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn