Đà Nẵng: Hàng vạn người đổ về Lễ hội Quán Thế Âm

Thời sựThứ Tư, 19/03/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 19/3 (nhằm ngày 19 tháng Hai ÂL), Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn năm 2014 (Đà Nẵng) đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa

(VTC News) - Hàng vạn người đã về dự Lễ hội Quán Thế Âm  ở Đà Nẵng để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sáng 19/3 (tức ngày 19 tháng Hai ÂL), Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn năm 2014 (Đà Nẵng) đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc dân tộc.

Từ sớm các đoàn tăng ni, phật tử và du khách đã đổ dồn về chùa Quán Thế Âm (khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tham dự các nghi thức lễ hội chính của ngày hội. Hàng vạn người dân đã cùng tham gia nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình, khơi dậy lòng từ bi, hỷ xả, hướng thiện nơi con người.
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Sáng 19/3, hàng vạn người là tăng ni, phật tử và du khách đã đến tham dự Lễ hội Quán Thế Âm 
Không chỉ vậy, Lễ hội là dịp để du khách trong nước và quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử - văn hóa Phật giáo trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kỳ thú của danh thắng Ngũ Hành Sơn mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng.

Lễ hội Quán Thế Âm là một trong 15 lễ hội quốc gia với nhiều hoạt động văn hóa lớn, thu hút ngày càng đông tăng ni, phật tử và du khách thập phương tham dự.

Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Trưởng ban đại diện Phật giáo Quận Ngũ Hành Sơn, Trụ trì chùa Quán Thế Âm cho biết: “Lễ hội Quán Thế Âm và danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nằm trong kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Đây là những minh chứng sống động, là niềm tự hào của một vùng đất lịch sử-văn hóa của thành phố Đà Nẵng”.
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Hàng vạn tăng ni, phật tử và người dân cũng các bậc chư tôn tham dự phần lễ chính
Tại lễ hội Quán Thế Âm lần này, ngoài các hoạt động văn hóa thường niên, người dân còn được thưởng lãm tập san Diệu Âm 2014; Triển lãm tranh ảnh hội họa, thư pháp và cây bút lông quý hiếm; trưng bày tôn tượng Quan Âm bằng chất liệu ngọc quý cao cấp (Jadeite) của Mianma…

Đặc biệt là sự có mặt của Đoàn Chư Tôn Đức Cao Tăng Thạc Đức Phật giáo Vương quốc Thái Lan về tham dự Lễ hội và khánh thành lễ pháp đàn gia trì Ngọc Xá Lợi do Đức Thượng Phụ tối cao Vua Sãi Hoàng gia Somdet Phra Nyanasamvara ban tặng.
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Nghinh đón các Đoàn Chư Tôm, Cao tăng
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội năm nay là màn trình diễn thư pháp của 10 nhà thư pháp Nhật Bản Koichi Sakamoto cùng các nhà thư pháp Việt Nam; cùng nghệ thuật kết bằng hoa bảy đầu rắn NAGA chầu Phật do các giáo sư, nghệ nhân Vương quốc Thái Lan cúng dường.

Một số hình ảnh về Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn năm 2014:
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Hàng vạn người dân, chư tôn, phật tử tụ hội
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Lễ rước Vía Bà
Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Màn trình diễn thư pháp của 10 nhà thư pháp Nhật Bản Koichi Sakamoto cùng các nhà thư pháp Việt Nam. 

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Người dân vui mừng khi đỉnh hương phát hỏa

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Tôn tượng Quan Âm bằng chất liệu ngọc quý cao cấp (Jadeite) của Mianma. 

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Trên bờ, sau phần Lễ chính, hàng vạn người tập trung xếp hàng chiêm bái

Đà Nẵng, Quán Thế Âm, Lễ hội, Ngũ Hành Sơn,
Dưới sông, các đội tham dự hội đua thuyền 

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn