Đà Nẵng ghi nhận 16 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, 7 ca chưa rõ nguồn lây

Tin nhanh 24hThứ Năm, 12/08/2021 17:56:31 +07:00
(VTC News) -

Tổng số 78 F0 mới ghi nhận tại Đà Nẵng trong kỳ báo cáo ngày 12/8, có 16 ca trong cộng đồng, 7 ca chưa rõ nguồn lây.

Chiều 12/8, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thành phố ghi nhận 78 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Đáng chú ý, trong số 16 ca cộng đồng, có 7 ca chưa xác định được nguồn lây, gồm 5 ca lấy mẫu tại khu vực có nguy cơ cao (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và 2 ca là mẹ con (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đi khám định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ghi nhận 16 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, 7 ca chưa rõ nguồn lây - 1

Số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng tăng trở lại trong những ngày gần đây.

9 ca cộng đồng còn lại gồm có 6 tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường, có triệu chứng nên đi khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Bệnh viện Quân Y 17 và Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng; 3 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang và nhân viên y tế Bệnh viện 199, Bộ Công an.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang tiếp tục ghi nhận thêm 59 ca F0, trong đó có 40 trường hợp đã được cách ly, 10 trường hợp trong khu phong tỏa, 3 trường hợp là tiểu thương, người dân trong khu vực có nguy cơ cao và 6 trường hợp buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Trong số 78 ca F0 ghi nhận trong ngày, Sơn Trà vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 42 trường hợp.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính từ 10/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận tổng cộng 1.551 ca mắc COVID-19.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn