Đà Nẵng: Gần 500 ca tai nạn trong dịp Tết

Thời sựThứ Năm, 06/02/2014 04:14:00 +07:00

(VTC News) - Trong dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng tiếp nhận hơn 5.600 ca cấp cứu, khám bệnh, trong đó có gần 500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông.

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, tính từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Giáp Ngọ, các cơ sở y tế trên địa bàn TP tiếp nhận hơn 5.600 ca cấp cứu, khám bệnh, trong đó có gần 500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông.
Trong số các ca cấp cứu do tai nạn giao thông, phần lớn để lại thương tích chấn thương sọ não. Với 5.637 ca khám bệnh, cấp cứu trong thời gian này (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Giáp Ngọ), có hơn 5.160 ca khám cấp cứu, số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú hơn 2.150 trường hợp.
tai nạn giao thông, cấp cứu
Đặc biệt, trong số 475 ca cấp cứu do tai nạn giao thông có hơn 330 ca phải phẫu thuật chấn thương sọ não; 6 ca tử vong do nguyên nhân này; 54 ca tử vong tại bệnh viện do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Để đảm bảo cứu người trong dịp Tết Giáp Ngọ, Sở Y tế thành phố cho biết, tất cả các đơn vị tổ chức trực 4 cấp, trực phòng chống dịch, đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực khám, chữa bệnh, cấp cứu.
Đảm bảo y tế phục vụ các lễ hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố không có xảy ra dịch cũng như ngộ độc thực phẩm.
Đồng thời, để tạo tâm lý tốt trong điều trị bệnh cho bệnh nhân, Sở Y tế thành phố cũng đã hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị trong những ngày Tết theo quy định của UBND TP Đà Nẵng.
Bình luận
vtcnews.vn