Đà Nẵng dừng bầu Chủ tịch HĐND thành phố vào giờ chót

Thời sựThứ Hai, 09/07/2018 15:31:00 +07:00

Đến giờ khai mạc kỳ họp nhưng Đà Nẵng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Ban Bí thư Trung ương Đảng nên việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tạm dừng.

Chiều 9/7, kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch phụ trách HĐND TP Đà Nẵng cho biết, do nhiều nguyên nhân nên một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét bầu 2 chức danh: Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Việc bầu người giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP thay cho ông Nguyễn Xuân Anh không diễn ra như dự kiến.

Da Nang dung bau Chu tich HDND TP vao gio chot hinh anh 1

Ông Nguyễn Nho Trung. (Ảnh: Giáp Hồ)

Lý do là chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thuộc diện cán bộ do Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý. TP Đà Nẵng đã hoàn thành các quy trình công tác giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP theo quy định và gửi cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, đến trưa 9/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng vẫn chưa có văn bản trả lời.

Theo chương trình làm việc, cuối buổi chiều nay các đại biểu sẽ xem xét đề cử ông Lê Minh Trung giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Ông Lê Minh Trung sinh năm 1976, quê Hà Nội, thạc sĩ Quản lý công. Ông Trung nguyên là Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Giữa năm 2017, Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều chuyển ông Trung làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Các đại biểu cũng xem xét đề cử ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 6/2016, ông Đặng Việt Dũng (58 tuổi) là Phó chủ tịch thường trực UBND phụ trách mảng văn hóa - xã hội.  Ngày 24/2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh, lúc đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã ký quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn