Đà Nẵng công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND

Tin nhanh 24hThứ Hai, 31/05/2021 12:20:00 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 31/5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử HĐND TP  Đà Nẵng có số lượng ấn định 52 người, số đại biểu trúng cử HĐND TP là 52 người, trong đó 11 nữ - chiếm tỉ lệ 21,15%; trẻ tuổi 9 người - chiếm 17,3%; ngoài Đảng 1 người - chiếm 1,9%; tái cử 17 người - tỉ lệ 32,7%; trình độ sau đại học 42 người - 80,8%; cao cấp lý luận chính trị 49 người - 94,2%. 

Danh sách 52 đại biểu HĐND gồm: Ông Lê Trung Chinh (1969), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Đoàn Ngọc Chung (1970), Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng. Ông Huỳnh Bá Cử (1964) Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (SN 1968), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Bà Lê Kim Anh (1972) Phó trưởng Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu. Ông Võ Công Chánh (1971), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. 

Đà Nẵng công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND  - 1

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Cương (1967), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Ông Nguyễn Lê Mậu Cường (1982), Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Mạnh Dũng (1987), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. Ông Lê Văn Dũng (1980), Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông-Vận tải TP Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Dũng (1966), Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Trương Minh Hải (1976), Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (1977), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đoàn Xuân Hiếu (1981), Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ông Huỳnh Huy Hòa (1979), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Như Hồng (1972), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng. Ông Vũ Quang Hùng (1969), Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ông Nguyễn Văn Hùng (1981), Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Minh Huy (1983), Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu.

Bà Hoàng Thị Thu Hương (1973), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng. Ông Lê Tùng Lâm (1973), Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Bà Phan Thị Thúy Linh (1978), Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Ông Phan Thanh Long (1975), Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng. Ông Trần Thắng Lợi (1976), Bí thư Quận ủy Sơn Trà. Ông Trần Tuấn Lợi (1975), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng. Ông Trần Vũ Duy Mẫn (1980), Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Hồng Minh (1975), Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà. Ông Lê Văn Nghĩa (1975), Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. Ông Lê Phú Nguyện (1978), Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa. 

Bà Phan Thị Tuyết Nhung (1981), Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thanh Phúc (1968), Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Phượng (1974), Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Nam Sơn (1972), Bí thư Huyện ủy Hòa Vang. Ông Trần Phước Sơn (1972), Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Ông Đoàn Duy Tân (1972), Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thành Tiến (1970), Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng. Ông Võ Tín (1969), Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Thượng tọa Thích Huệ Vinh (1960), Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Huỳnh Bá Thành (1965), Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào Hội Cựu chiến TP Đà Nẵng. Ông Trần Nguyễn Minh Thành (1982), Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND  - 2

Cử tri trong khu cách ly ở Đà Nẵng bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thảo (1987), Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. Ông Ngô Xuân Thắng (1969), Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Anh Thi (1976), Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ông Nguyễn Mạnh Toàn (1971), Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bà Cao Thị Huyền Trân (1983), Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết (1976), Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông Lê Minh Trung (1976), Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông Lương Công Tuấn (1977), Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn (1972), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TP Đà Nẵng. Ông Trần Lê Tuấn (1973), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân (1983), Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng và ông Đinh Vui (1975), Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn