Đà Nẵng công bố 5 địa điểm chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 từng đến

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/05/2021 20:03:50 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Đà Nẵng công bố 5 địa điểm các chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 từng đến và đề nghị những người liên quan liên hệ với trung tâm y tế để khai báo.

Chiều 2/5, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo 5 địa điểm chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 từng đến. Thời gian cụ thể, gồm lúc 18h ngày 27/4 tại Nhà hàng For You biển, lô 1, 2, 3 đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Lúc 21h30 ngày 27/4, tầng 36 - Khách sạn Novotel số 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng. Ngày 27 - 29/4, khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng.

Lúc 12h30 ngày 28/4, nhà hàng Biển Lớn, Lô 18 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng và tối 28/4 tại nhà hàng Trung Quốc, số 82 Lê Quang đạo, Đà Nẵng.

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế quân, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng công bố 5 địa điểm chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 từng đến - 1

Khách sạn Mường Thanh, nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc từng đến.

Cũng trong theo Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 1/5, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, có tiền sử tiếp xúc với chuyên gia người Trung Quốc.

Cụ thể, theo thông tin có được, đoàn chuyên gia người Trung Quốc sau khi hết cách ly tập trung tại Yên Bái vào ngày 23/4 có di chuyển tiếp qua các khu vực tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc.

Ngày 27/4, một số thành viên trong đoàn đi đến Sân bay Nội Bài để bay vào Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu VN7161, khởi hành lúc 14h20 ngày 27/4.

Ngày 29/4, những người này từ Đà Nẵng trở về Hà Nội trên chuyến bay VN160, khởi hành lúc 9h30 ngày 29/4 để về Trung Quốc.

Để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng, Sở Y tế đề nghị Công an thành phố, UBND các quận, huyện chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan khẩn trương rà soát, thống kê các trường hợp có liên quan đến các chuyên gia người Trung Quốc.

Cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với các chuyên gia người Trung Quốc tại Đà Nẵng và các trường hợp mắc COVID-19 khác.

Người đi cùng 2 chuyến bay VN7161 ngày 27/4 và VN160 ngày 29/4 hiện đang lưu trú tại Đà Nẵng, ngồi ngồi cách 2 hàng ghế và cùng hàng ghế phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 khi phát hiện và lần thứ 2 vào ngày thứ 14.

Với trường hợp khác đi cùng 2 chuyến bay phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 khi phát hiện và lần thứ 2 vào ngày thứ 14.

Người làm việc cùng, nhân viên tại các công ty, người thân, người tiếp xúc gần... tiến hành xác định quá trình tiếp xúc với các chuyên gia để cách ly y tế phù hợp, xét nghiệm, can thiệp y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các quận, huyện tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, mắc COVID-19 và đoàn chuyên gia Trung Quốc, thực hiện thân tộc truy vết, cách ly y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục cập nhật các ổ dịch, vùng dịch tại các địa phương trên cả nước, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương án dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn