Đà Nẵng có 12 ca nghi nhiễm COVID-19, hơn 760 trường hợp âm tính với nCoV

Tin tứcThứ Hai, 27/07/2020 12:14:31 +07:00
(VTC News) -

Đến sáng 27/7, Đà Nẵng có 12 ca nghi nhiễm COVID-19, hơn 760 trường hợp âm tính với nCoV và khoảng 10.000 ca cần lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, đến sáng 27/7, toàn thành phố có 3 bệnh nhân COVID-19, 12 ca nghi nhiễm, 761 trường hợp âm tính với nCoV và khoảng 10.000 ca cần lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, 761 mẫu âm tính với nCoV chủ yếu là những trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân 416 và 418. Trong số này có 285 trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà, còn 276 cách ly tập trung tại các khu cách ly, bệnh viện...

Đà Nẵng có 12 ca nghi nhiễm COVID-19, hơn 760 trường hợp âm tính với nCoV - 1

Ngành Y tế Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương điều tra dịch tễ để xác minh những trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19.

Hiện ngành Y tế Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và công tác tiếp nhận, cách ly điều trị vẫn đang gấp rút triển khai.

Báo cáo với Thủ tướng trong cuộc họp trực tuyến sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang rất phức tạp. Thời gian tới, có thể qua sàng lọc có thể phát hiện thêm.

Hiện tại có 12 ca nghi nhiễm. Tại bệnh viện có tình trạng lây nhiễm cho đội ngũ bác sĩ nhưng chưa tìm được mối liên hệ nào giữa 3 ca bệnh đã phát hiện”, ông Thơ nói.

Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, biện pháp áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 là cần thiết với Đà Nẵng lúc này. Đà Nẵng đang có khoảng 10.000 ca cần lấy mẫu xét nghiệm.

Đà Nẵng có 12 ca nghi nhiễm COVID-19, hơn 760 trường hợp âm tính với nCoV - 2

Đà Nẵng trưng dụng Khu Ký túc xá phía Tây thành phố để làm khu cách ly tập trung.

Trong khi đó, theo ngành Ytế Quảng Nam, đến sáng nay cũng có 120 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 cho kết quả âm tính với nCoV. 50 trường hợp khác tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và cơ quan chức năng vẫn khẩn trương sàng lọc phát hiện ca nghi nhiễm. 

Được biết, hiện Quảng Nam đang cách ly 133 người thuộc diện F1, 23 người là F2, cách ly tại nhà.

3 người từng thăm bệnh nhân 420 và 2 người từng đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn