Đà Nẵng: Ca mắc COVID-19 mới từng ở cùng phòng 4 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 23/08/2020 22:18:42 +07:00
(VTC News) -

Ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng mới được công bố chiều 23/8 từng ở chung phòng cách ly với 4 người, sau đó được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca mắc COVID-19 là bệnh nhân số 1015, N.T.B.P (nữ, 44 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) từng cách ly cùng phòng với 4 người khác là các bệnh nhân số 996, 997, số 998 và 1006.

Theo đó, bệnh nhân N.T.B.P là người nhà của ông N.B (điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng). Ngày 4/8, ông N.B được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh nhân B. đã có 3 lần xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 30/7, 19 và 21/8.

Đà Nẵng: Ca mắc COVID-19 mới từng ở cùng phòng 4 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 - 1

Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được cho xuất viện. 

Từ ngày 6 đến 18/8, bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chăm sóc ông N.B. Tại đây, bệnh nhân được cách ly cùng phòng với bố và một số người, trong đó có các bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 18/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 19 và 20/8, sau khi 4 bệnh nhân cùng phòng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 996, 997, 998 và 1006, bệnh nhân được chuyển đến phòng khác thuộc khu cách ly của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ngày 21/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên được lấy mẫu lần 2 gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Trong ngày, bệnh nhân được chuyển đến phòng cách ly riêng để chăm sóc bố.

Ngày 22/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng sau khi kết quả xét nghiệm lần 2 nghi ngờ với virus SARS-CoV-2, để xét nghiệm khẳng định.

Tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chiều 23/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, đã có kết quả 151 mẫu xét nghiệm của những người thuộc diện F1 liên quan đến 4 người là nhân viên, tiểu thương bán tại 3 các chợ trên địa bàn.

Cụ thể, liên quan đến bệnh nhân số 1011, T.T.M.H, tiểu thương buôn bán mắm dưa tại chợ Tân Lập và chợ Cồn, ngành Y tế xác định và cách ly 86 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm 85 mẫu (kết quả 82 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả).

Đà Nẵng: Ca mắc COVID-19 mới từng ở cùng phòng 4 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 - 2

Đà Nẵng phong tỏa chợ Tân Lập sau khi xác định tiểu thương mắc COVID-19.

Với bệnh nhân số 1013, H.T.L.T, bệnh nhân số 1012, T.T.S là 2 tiểu thương buôn bán tại chợ Siêu Thị (phường Chính Gián, Thanh Khê), tổng số F1 xác định và cách ly 73 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 72 mẫu (kết quả 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả).

Liên quan đến 1 nhân viên Ban Quản lý chợ Lầu Đèn, cũng là tổ trưởng tổ dân phố, tổng số F1 xác định và cách ly 45 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 45 mẫu (kết quả 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả).

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn