Cống hiến hết mình cho U22 Việt Nam, giờ là lúc Văn Hậu cần ở lại Heerenveen

Thể thaoThứ Năm, 19/12/2019 11:25:00 +07:00

HLV Park Hang Seo rất muốn Văn Hậu cùng U23 Việt Nam dự giải châu Á, nhưng hậu vệ này nên ở lại và chiến đấu bảo vệ chỗ đứng tại Heerenveen.

Thông tin HLV Park Hang Seo muốn Văn Hậu dự giải U23 châu Á 2020 không gây bất ngờ. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tác động, đàm phán với SC Heerenveen để có học trò cưng trong đội hình, bởi vai trò của Văn Hậu rất quan trọng, trên cả khía cạnh chuyên môn và tinh thần.

Ở SEA Games 30 vừa qua, Văn Hậu ghi 2 bàn, cũng giống SEA Games 29, nhưng đó là 2 bàn thắng mang ý nghĩa bước ngoặt trong trận chung kết. 

Van Hau

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30.

Văn Hậu là cầu thủ HLV Park Hang Seo không thể thiếu. Không chỉ phòng ngự chắc, leo biên hay, Văn Hậu còn tấn công giỏi. Hầu hết các pha treo bóng của U22 Việt Nam ở SEA Games đều hướng đến cái đầu của cầu thủ sinh năm 1999. Mất Văn Hậu, U22 Việt Nam mất nhiều "bài" chiến thuật, trong bối cảnh đội bóng hiện nay được xây dựng để đánh bại đối thủ dựa vào tình huống cụ thể, hơn là lối chơi áp đặt mang tính xuyên suốt.

Các đối thủ ở giải U23 châu Á mạnh hơn, có thể hình lý tưởng hơn SEA Games, nên ông Park càng cần học trò cưng. Đó là mong muốn chính đáng.

Tuy nhiên, Văn Hậu có quyền từ chối, và thực tế không cần về dự giải U23 châu Á. Thứ nhất, giải đấu này diễn ra ở khoảng thời gian Heerenveen chỉ đá thêm 1, 2 trận và bước vào kỳ nghỉ đông, Văn Hậu vẫn cần ở lại, dù có ở lại, cầu thủ này chưa chắc được ra sân.

Video: Văn Hậu ra sân trận đầu tiên ở Cúp Quốc gia Hà Lan

Văn Hậu phải ở lại sân Abe Lenstra để tận dụng thời gian tập luyện, chiến đấu cho một vị trí chính thức. Tối 18/12 vừa qua, Văn Hậu được ra sân 4 phút trong trận thắng 2-0 ở cúp Quốc gia Hà Lan. Song, đấy mới là sự khởi đầu. HLV Johnny Jansen cho Văn Hậu vào sân để "làm nóng", nhưng sử dụng rất dè dặt, bởi cầu thủ người Việt Nam đã vắng mặt quá lâu do bận thi đấu ở SEA Games.

Mới sang châu Âu, Văn Hậu cần thời gian thích nghi, học hỏi. Quãng thời gian nghỉ đông tới đây rất quý báu, đủ để Văn Hậu tăng tốc, duy trì hy vọng bắt kịp đồng đội. 

Van Hau 5

 Văn Hậu cần tận dụng thời gian bắt nhịp. 

Thứ hai, bóng đá Việt Nam muốn theo chuyên nghiệp, hãy tôn trọng chuẩn chuyên nghiệp. Ở những giải đấu không thuộc "chuẩn FIFA", các cầu thủ cần được ưu tiên cho CLB.

AFF Cup 2018, Philippines từng chấp nhận mất cả dàn hảo thủ sau vòng bảng, trong đó có thủ môn Neil Etheridge khi ấy bắt cho Cardiff City ở Ngoại hạng Anh, bởi thời gian thi đấu ở AFF Cup trùng với thời gian thi đấu ở châu Âu.

Với cầu thủ chuyên nghiệp, phục vụ ĐTQG là vinh dự, nhưng phục vụ CLB cũng quan trọng không kém. Khi theo quy chuẩn chuyên nghiệp và muốn hướng ra thế giới, Văn Hậu cần cân bằng lợi ích giữa CLB và ĐTQG. Cầu thủ gốc Thái Bình đã "hy sinh" 3 tuần ở Heerenveen để chiến đấu tại SEA Games. Giờ là lúc tập trung cho CLB. Bóng đá chuyên nghiệp phải như thế.

Cuối cùng, tầm vóc của Văn Hậu đã vượt rất xa các giải trẻ. Ở các nền bóng đá phát triển, cầu thủ khi thành danh trên tuyển sẽ không về cấp độ trẻ, dù vẫn đủ tuổi thi đấu. Bóng đá Việt Nam chấp nhận phải xoay luồng cầu thủ ở nhiều cấp độ, một phần vì chưa có nguồn tài năng dồi dào, phần còn lại vì thành tích ở giải trẻ cổ vũ rất nhiều đến sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Dẫu vậy, bóng đá Việt Nam đã có đủ thành tựu ở sân chơi trẻ, từ U23 châu Á, ASIAD hay SEA Games. Giờ có lẽ không phải lúc phải lấy thành tích cao bằng mọi giá.

U22 Viet Nam (2) 4

HLV park hang Seo sẽ tạo diện mạo mới cho U23 Việt nam?

Bóng đá Việt Nam vẫn nhắm tới World Cup 2026 là cái đích lớn. Muốn vậy, việc xuất ngoại cầu thủ, giúp cầu thủ thi đấu tốt ở những nền bóng đá phát triển là nhiệm vụ quan trọng, có khi còn hơn cả gặt hái thành tích ở các giải trẻ.

Mà ở mặt ấy, bóng đá Việt Nam vẫn là con số 0. Cầu thủ Việt Nam hầu như không tạo được dấu ấn ở châu Âu. Khi Văn Hậu đang là một trong những cái tên khả dĩ nhất có thể giúp bóng đá nước nhà tạo tiếng vang ở lục địa già, tại sao lại cản trở quá trình ấy?

Ở giải U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo từng không có Văn Hậu sau vòng bảng, nhưng cái kết vẫn rất có... hậu. Thiếu vắng học trò cưng, ông Park sẽ có cơ hội chứng minh đội tuyển hiện tại không phụ thuộc vào ngôi sao nào. Ở thế khó, biết đâu đấy, Park Hang Seo lại mài được những viên ngọc mới, tạo được những miếng đánh mới.

"Cái khó" chưa bao giờ bó "cái khôn" của ông Park. Hãy tin lần này cũng vậy.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn