Đã duyệt 4 phương án cổng chào mới của Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 24/06/2010 07:17:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 23/6, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, các phương án đã được Thành ủy, UBND TP thống nhất và cơ bản đã xác định phương án 4 cổng chào.

(VTC News) - Ngày 23/6, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, các phương án đã được Thành ủy, UBND TP thống nhất và cơ bản đã xác định phương án 4 cổng chào.

Tại cuộc họp triển khai xây dựng 5 cổng chào ở 5 cửa ngõ đi vào trung tâm Thủ đô Hà Nội chiều 22/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Phí Thái Bình đã chỉ định 5 doanh nghiệp tham gia xây dựng 5 cổng chào.

Tổng kinh phí xây dựng 5 cổng chào tại các cửa ô dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần Vincom sẽ dành tặng thành phố Hà Nội nhân dịp đại lễ 1000 năm. 3 doanh nghiệp còn lại dự định ủng hộ ít nhất 50% kinh phí xây dựng 3 cổng chào.

Phó chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo các huyện nơi đặt cổng chào tiến hành thu hồi đất để bàn giao cho các chủ đầu tư trước 1/7 để tổ chức thi công đúng tiến độ. Các ngành liên quan phải hoàn chỉnh thiết kế về kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự toán để bàn giao cho đơn vị thi công.

Ngày 23/6, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, các phương án đã được Thành ủy, UBND TP thống nhất và đã cơ bản xác định phương án 4 cổng chào (tuyến Quốc lộ 1, tuyến Thăng Long - Nội Bài, tuyến Láng Hòa Lạc và tuyến đường đi Lạng Sơn). Riêng cổng chào nằm trên đường 5 đi Hải Phòng, đơn vị tư vấn cần tiếp tục hoàn chỉnh, báo cáo liên ngành và UBND TP phê duyệt sau.

Cổng chào quốc lộ 1A sử dụng hình tượng cánh chim Lạc Việt biểu trưng cho con Lạc cháu Hồng (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc) 

Theo đó, tại khu vực đầu đường Quốc lộ 1 (khu vực tiếp giáp tỉnh Hà Nam), ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng những cánh chim Lạc Việt biểu trưng cho con Lạc cháu Hồng như những cánh chim không mỏi đi khắp chiều dài đất nước để bảo vệ, vun đắp và xây dựng Tổ quốc, một lòng hướng về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cổng chào Nội Bài sử dụng hình tượng tang Trống đồng cách điệu.
 (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc)

Trên trục đường vào sân bay Nội Bài, cửa ngõ Hà Nội giao lưu quốc tế, ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng Trống đồng được cách điệu thành hình dáng cổng chào, khách quốc tế qua đây sẽ cảm nhận được hình ảnh Nhà nước Âu Lạc xưa, nguồn gốc khởi thủy để xây dựng nên Thủ đô 1000 năm tuổi.

Cổng chào Láng - Hòa Lạc sử dụng hình tượng Trống đồng vươn lên từ đất và nước (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc)

Ở phía tây, đường Láng - Hòa Lạc, ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng Trống đồng vươn lên từ đất và nước, hình ảnh khởi thủy của Nhà nước Âu Lạc.

Cổng chào Hà Nội - Lạng Sơn sử dụng hình tượng 8 con rồng chầu trong một cung tròn (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc)

Trên trục đường Hà Nội - Lạng Sơn (khu vực tiếp giáp huyện Tiên Sơn Bắc Ninh), nơi phát tích nhà Lý với Lý Thái Tổ khai sáng kinh đô Thăng Long, ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng 8 con rồng chầu xung quanh một cung tròn hướng vào trung tâm là logo biểu trưng Hà Nội.

Cổng chào HN- HP với ý tưởng cột gỗ cổ truyền khỏe khoắn như những cột buồm, uy nghiêm như cọc Bạch Đằng. (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc)

Trên Quốc lộ 5, đi Hải Phòng, trục tuyến hướng ra biển Đông với những chiến công giữ nước lẫy lừng, ý tưởng thiết kế sử dụng hình tượng hàng cột gỗ cổ truyền mô phỏng sự vững chắc, khỏe khoắn như những cột buồm, mạnh mẽ, uy nghiêm như cọc Bạch Đằng, hướng về Thủ đô 1.000 năm tuổi.

Thông tin từ Sở QH-KT, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến của người dân, các chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp về các phương án thiết kế trên đây để khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi chính thức khởi công xây dựng.

Cũng trong ngày 23/6, Sở TN-MT Hà Nội cho biết, các đơn vị liên quan đang khẩn trương phối hợp với các huyện xúc tiến các công tác liên quan tới giải phóng mặt bằng để kịp hoàn thành giải phóng mặt bằng đồng bộ 5 địa điểm xây dựng cổng chào trên trong thời gian ngắn nhất.

Lam Linh

Bình luận
vtcnews.vn