Đá đè 3 người chết, chủ khai thác bị 3 năm tù treo

Pháp luậtThứ Sáu, 08/07/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 7/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Huệ 3 năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên.

(VTC News) - Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 7/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Huệ (SN 1953, trú ở xã Hòa Xuân Tây) 3 năm tù cho hưởng án treo (thời hạn thử thách 5 năm) về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên.

Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc bị cáo Lê Huệ phải bồi thường cho gia đình 3 thợ đá tử nạn với tổng số tiền 83,3 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất về tinh thần…và cấp dưỡng hằng tháng cho con 7 đứa con của nạn nhân, mỗi tháng 400.000 đồng.

Bị cáo Lê Huệ nghe tòa tuyên án vào chiều ngày 7/7 

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh, ngày 5/6/2001, Sở Công nghiệp Phú Yên (nay là Sở Công thương) đã cấp giấy phép cho HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Xuân Tây 2 (gọi tắt là HTX Hòa Xuân Tây 2) khai thác tận thu đá trên diện tích 15,3 ha thuộc khu vực Hóc Mỏ, Hóc Dung, Hóc Trùm. Thời hạn khai thác đến tháng 6/2004.

Ngày 2/4/2002, ông Lê Huệ ký hợp đồng số 7 với  HTX Hòa Xuân Tây 2 để thuê khu vực khai thác đá chẻ tại các mỏ đá: Hóc Mỏ, Hóc Dung, Hóc Gòn, Hóc Trùm, Bến Tây. Thời hạn thực hiện hợp đồng đến tháng 11/2004.

Đến tháng 12/2004 hợp đồng số 7 giữa ông Lê Huệ và HTX Hòa Xuân Tây 2 hết hạn. Vì vậy, HTX Hòa Xuân Tây 2 không ký hợp đồng cho thuê khu vực khai thác đá tại Hóc Trùm và mỏ đá này không có giấy phép khai thác tận thu theo qui định.

Tiếp đó, ngày 12/12/2007, Sở Tài nguyên – Môi trường Phú Yên đã có văn bản số 851 gửi cho HTX Hòa Xuân Tây 2 thông báo giấy phép gia hạn số 2194 ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Phú Yên đã hết hạn và đề nghị HTX đình chỉ mọi hoạt động khai thác đá.

Ngày 29/12/2007, HTX Hòa Xuân Tây 2 đã ra quyết định số 12 tạm đình chỉ khai thác đá xây dựng vì giấy phép đã hết hạn, trong đó có mỏ đá Hóc Trùm…Thế nhưng, bất chấp giấy phép đã hết hạn và quyết đình đình chỉ mọi hoạt động khai thác đá ở đây, ông Lê Huệ vẫn tiếp tục cho thợ khai thác đá.  

Đến sáng ngày 6/1/2008, mỏ đá Hóc Trùm đã xảy ra tai nạn sập mỏ đá, các tảng đá từ trên cao rơi xuống đè làm các ông: Trần Bá Lý, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Hào thiệt mạng. 

Văn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn