Đã có lời giải thích về bí ẩn làn da màu xanh

Sức khỏeThứ Hai, 10/09/2012 02:13:00 +07:00

(VTC News) - Bác sĩ đã thử phun rượu và xoa đều lên da của bệnh nhân. Những chỗ xoa rượu đều chuyển sang màu xanh.

(VTC News) - Bác sĩ đã thử phun rượu và xoa đều lên da của bệnh nhân. Những chỗ xoa rượu đều chuyển sang màu xanh.

 
Bác sĩ nội khoa, Jacobien Hoogerwerf thuộc Trung tâm  nghiên cứu Y học đã tiến hành nghiên cứu về trường hợp của cô gái 17 tuổi có làn da  màu xanh, người Hà Lan. 
Bác sĩ đã phát hiện một dấu hiệu đặc biệt của căn bệnh này: Tất cả các vệt màu xanh chỉ xuất hiện dọc má, ngực, cánh tay và lưng, còn cánh tay và nách hay ở bên dưới chiếc áo nịt của bệnh nhân hoàn toàn không có. Đây chính là lý do khiến bác sĩ này đã phải đặt câu hỏi tại sao?  
Bác sĩ đã thử phun rượu và xoa đều lên da của bệnh nhân. Những chỗ xoa rượu đều chuyển sang màu xanh. Thử nghiệm này đã mở ra một hướng mới. Những vệt màu xanh này không giống dấu hiệu của chứng xanh tím hay thiếu oxy nguyên nhân khiến da chuyển thành màu xanh. 
Như vậy da cô gái chuyển thành màu xanh là vì sao? Những vệt màu xanh xuất hiện trên bề mặt da chứ không xuất phát từ các tế bào. Một vài triệu chứng khác của bệnh nhân như thở gấp, hồi hộp, lo lắng – những dấu hiệu này chỉ là biểu hiện sự lo lắng, sợ hãi của bệnh nhân, chứ không hề nguy hiểm. 
Mặc dù đã quan sát rất kỹ lưỡng các dấu hiệu trên cơ thể bệnh nhân và nghiên cứu rất nhiều tài liệu khoa học liên quan nhưng bác sĩ này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến da của cô gái chuyển thành màu xanh. Cuối cùng Hoogerwerf quyết định dẫn cô gái tới một bác sĩ da liễu làm cùng trung tâm để kiểm tra và đợi kết quả. 
Trong một lần tình cờ khi đọc các tài liệu về hiện tượng đổi sắc của da, bác sĩ này đã phát hiện ra 2 loại bệnh: mồ hôi màu và bệnh giả mồ hôi màu với các dấu hiệu tương tự như cô gái màu xanh này.  
Loại bệnh mồ hôi màu là do một loại vi khuẩn dưới da có tên là Corynebacterium (Vi khuẩn hình que) hoặc tuyến mồ hôi gây ra. Một số bệnh nhân mắc hai loại bệnh này có thể được điều trị khỏi bằng cách sử dụng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn hoặc các trường hợp nhẹ có thể vệ sinh hàng ngày bằng loại xà phòng sát khuẩn. 
Tuy nhiên cũng có một số bệnh nhân không thể điều trị khỏi và họ phải học cách sống chung với căn bệnh này. 

Các triệu chứng xuất hiện trên cơ thể cô gái 17 tuổi người Hà Lanh chính là các biểu hiện của bệnh giả mồ hôi màu. Thông thường các bệnh nhân mắc chứng bệnh này thường uống một số loại thuốc kháng sinh để điều trị vi khuẩn màu dưới da. 
Tuy nhiên bác sĩ Hooferwerf nghĩ rằng chỉ cần sử dụng một loại chất khử trùng đặc biệt cũng đủ để tiêu diệt các vi khuẩn dưới da đó. Vì vậy bà đã yêu cầu bệnh nhân của mình về thử vệ sinh hàng ngày bằng một loại dung dịch sát khuẩn thường được sử dụng cho các bệnh nhân trước khi phẫu thuật. 
Thật may mắn, các vết màu xanh trên da cô gái  đã dần biến mất và không có dấu hiệu tái xuất hiện. Cô gái 17 tuổi, người Hà Lan rất vui mừng vì cô có thể quay lại trường học với làn da bình thường như những người bạn khác. 


Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn