Đã có 21,6 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Kinh tếThứ Hai, 23/12/2013 12:26:00 +07:00

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt trên 21,6 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra của năm nay.

Số liệu chưa được chốt đến ngày cuối cùng của năm, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt trên 21,6 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra của năm nay.

Số liệu được cập nhật đến ngày 15/12/2013 cho thấy, năm 2013, Việt Nam đã thu hút được 21,6 tỷ USD vốn FDI, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 14,3 tỷ USD của 1.275 dự án cấp mới, tăng 70,5% và 7,3 tỷ USD vốn tăng thêm của 472 lượt dự án, tăng 30,8%.

samsung
Tập đoàn Samsung xây dựng nhà máy với tổng nguồn vốn 2 tỷ USD 
Trong khi đó, vốn thực FDI thực hiện năm 2013 ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2012.

Về cơ cấu, vốn FDI năm nay chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với 16,6 tỷ USD, chiếm 76,9% tổng vốn đăng ký. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2 tỷ USD, chiếm 9,4%. Các ngành còn lại đạt 3 tỷ USD, chiếm 13,7%.

Trong năm 2013, khu vực FDI đã xuất khẩu 88,4 tỷ USD (tính cả dầu thô), tăng 22,4%. Nếu không kể dầu thô đạt 81,2 tỷ USD, tăng 26,8% so với năm trước.

Khu vực này xuất siêu gần 14 tỷ USD trong năm nay.

Theo Dautu

Bình luận
vtcnews.vn