Cựu vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Cầu thủ Lào không phải 'dạng vừa đâu'

Thể thaoThứ Bảy, 07/11/2015 10:26:00 +07:00

(VTC News) - Trở lại Việt Nam sau 1 năm thi đấu tại giải Lào League, tiền đạo của Hà Nội T&T đã dành cho VTC News cuộc trao đổi ngắn về nền bóng đá nước bạn.

(VTC News) - Trở lại Việt Nam sau 1 năm thi đấu tại giải Lào League, tiền đạo của Hà Nội T&T đã dành cho VTC News cuộc trao đổi ngắn về nền bóng đá nước bạn.

Ký hợp đồng 1 năm với CLB SHB Vientiane, Xuân Nam, tiền đạo từng là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á đã mau chóng thể hiện khả năng của mình và trở thành trụ cột của đội bóng.

Sau 1 mùa giải thi đấu khá thành công khi ở đất bạn, Xuân Nam cũng có những cái nhìn khá tổng quát về một trong những giải vô địch quốc gia của khu vực.

"Bóng đá Lào chưa thực sự chuyên nghiệp cho lắm. Các cầu thủ bản địa đa số coi bóng đá như một niềm vui hoặc nghề tay trái. Ngoài việc thi đấu đa số họ đều có những công việc khác hoặc đang theo học tại một trường học nào đó. Vì vậy, lịch tập luyện ở đây rất đặc thù. Tôi phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị tập luyện vào 5h. 

Buổi tập kết thúc lúc 7h sáng để các cầu thủ người Lào về nhà và tiếp tục sinh hoạt cá nhân. Họ chỉ ăn, ngủ tại đội trước trận 2-3 ngày để đảm bào thể lực, các ngày còn lại họ đều về nhà để tiếp tục công việc của mình", Xuân Nam mở đầu khi giới thiệu về cầu thủ nước bạn.
 Xuân Nam vừa có một mùa giải rất thành công tại Laos League. (Ảnh: FBVN).
"Ở Lào, chỉ có 1 giải vô địch quốc gia. Vì vậy không có xuất lên hay xuống hạng nên tính cạnh tranh cũng kém đi. Thực ra, nếu tổ chức nhiều giải đấu như tại Việt Nam để các đội bóng có động lực thì cầu thủ Lào họ cũng sẽ chơi rất tốt.

Đặc biệt là các cầu thủ trẻ, theo tôi những hạt giống tương lai của bóng đá Lào rất có khả năng và triển vọng. Có điều họ không được đầu thư đúng mức vì vậy tài năng cứ bị thui chột dần. Nếu các trận đấu cũng như giải đấu được tổ chức cơ bản hơn, có thưởng, có phạt, chắc chắn cầu thủ Lào sẽ không phải "dạng vừa đâu".

Khi được hỏi về chế độ đãi ngộ của các cầu thủ trẻ tại Laos League, Xuân Nam so sánh mức thu nhập của bản thân vào khoảng 17- 20 triệu tiền Việt so với một số tài năng tại đây vào loại thấp.

Đặc biệt, cầu thủ được coi là Messi Lào Soukaphone vongchiengkham có thu nhập lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng. Theo Nam, mức đãi ngộ này là do một số đội bóng "nhà giàu" bắt đầu đổ tiền vào bóng đá và họ không ngần ngại chi đậm với những ngôi sao nhằm lôi kéo khán giả.
 Tiền đạo trẻ của Hà Nội T&T đạt hiệu suất khi bàn vượt trội so với 2 ngoại binh cùng đội. (Ảnh: FBVN).
"Một số đội bóng, tiền không phải là vấn đề đối với họ. Ngoài việc chiêu mộ những ngôi sao, các đồi bóng này cũng rất chịu chi cho công tác truyền thông, lôi kéo khán giả.

Họ dùng nhiều "chiêu" nhằm đem về cho đội bóng nhiều cổ động viên nhất trong mỗi trận đấu như việc phát áo cổ động viên, hay tổ chức nhiều game show trước trận đấu.

Vấn đề ở đây là liên đoàn bóng đá Lào còn khá nghèo, các đội tuyển quốc gia khi thi đấu gần như không có thưởng khiến nhiều cầu thủ không muốn đá hết sức vì không có động lực. Ví dụ như tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua, U19 Lào lọt vào tới bán kết nhưng cả đội chỉ được thưởng... 1 con bò", Xuân Nam kết luận.

Vân Hà
Bình luận
vtcnews.vn