Cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm 3 người thương vong: Vì sao mẹ đòi bắt cóc con?

Pháp đìnhThứ Tư, 02/12/2020 16:06:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan điều tra cho biết, cơ bản đã điều tra được lý do vì sao bà Chi thuê người từ Vũng Tàu về Vĩnh Long bắt cóc con gái ruột.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã làm rõ khá nhiều chi tiết liên quan vụ người đàn ông đâm 3 người thương vong khi cứu vợ bị bắt cóc.

Theo đó, Trần Ngoại Giao (30 tuổi) từng có tiền án về tội cướp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, do có quen biết, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi) có đến thăm Giao.

Cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm 3 người thương vong: Vì sao mẹ đòi bắt cóc con? - 1

Trần Ngoại Giao.

Mãn hạn tù, Giao đến nhà bà Chi và quen biết Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, con gái bà Chi).

Đầu năm 2020, Hằng và Giao kết hôn rồi đến Vĩnh Long sinh sống, buôn bán quán cà phê ven Quốc lộ 53 (xã Long An, huyện Long Hồ).

Hằng và bà Chi xảy ra mâu thuẫn về tài sản, liên quan đến căn nhà ở TP.HCM và nhiều lần xảy ra cự cãi. Biết được sự việc, Thịnh gợi ý đưa tiền cho Thịnh giải quyết.

Bà Chi sau đó vay 10 triệu đồng để ứng trước cho Thịnh tổ chức thuê ô tô, mang gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, roi điện cùng nhóm người đi từ Vũng Tàu đến Vĩnh Long để bắt Hằng.

Cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm 3 người thương vong: Vì sao mẹ đòi bắt cóc con? - 2

Võ Thị Kim Chi.

Nguyễn Thành Nhựt (20 tuổi, con trai bà Chi) có nhiệm vụ dẫn đường, chỉ điểm thực hiện.

10h, ngày 15/11, nhóm Thịnh đến quán cà phê của vợ chồng Hằng rồi lao vào quán bắt Hằng  lên ô tô

Lúc này, Giao đang cầm cây xôm dừa (dài khoảng 1,7m bằng kim loại) hái dừa phía sau vườn thì nghe tiếng vợ kêu cứu.

Giao lao ra chặn đầu ô tô, đến phía ghế tài xế cầm cây xôm dừa đâm khiến người này bị thương. Tài xế bỏ chạy.

Giao tiếp tục cầm cây xôm dừa ra cửa phía sau ô tô đâm trúng ngực Thịnh và một người trong nhóm bắt cóc. Thịnh mở cửa ô tô chạy ra ngoài và gục chết tại hiện trường.

Giao đến cơ quan công an đầu thú. Tài xế ô tô và người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Kim Chi về hành vi bắt người trái pháp luật.

Nguyễn Thành Nhựt cũng bị khởi tố cùng hành vi trên nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Trần Ngoại Giao bị khởi tố về hành vi giết người.

“Quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở chứng minh bị can giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, cơ quan tố tụng sẽ xem xét thay đổi tội danh”, một cán bộ điều tra cho hay.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn