Cựu tuyển thủ Lê Phước Tứ: Phố Hiến học hỏi nhiều từ 'phù thủy trắng' Troussier

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 25/05/2020 20:24:00 +07:00
(VTC News) -

Ban huấn luyện CLB Phố Hiến nhận được nhiều tư vấn về mặt chuyên môn từ "phù thủy trắng" Philippe Troussier.

Phố Hiến là một trong những CLB có điều kiện tốt ở giải Hạng Nhất khi nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm bóng đá PVF, không chỉ về cơ sở vật chất và chuyên môn. Giám đốc kỹ thuật PVF, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Philippe Troussier cũng có những đóng góp cho CLB này.

"Philipp Trousssier là giám đốc kỹ thuật PVF hai năm rồi. Phố Hiến cũng nằm trong dự án của ông Troussier nên chúng tôi cũng có sự học hỏi", cựu trung vệ Lê Phước Tứ, trợ lý HLV trưởng của Phố Hiến tiết lộ. Trong các trận đấu của CLB này, HLV Troussier thường có mặt trên khán đài theo dõi.

"Năm nay ông Troussier không tham gia được nhiều do có thêm công việc ở U19 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì những cái học được của ông Troussier, đó là những điều rất tốt".

Cựu tuyển thủ Lê Phước Tứ: Phố Hiến học hỏi nhiều từ 'phù thủy trắng' Troussier - 1

Ông Troussier có mặt trên khán đài theo dõi các trận đấu của Phố Hiến.

CLB Phố Hiến vừa thi đấu trận chính thức đầu tiên trong mùa giải 2020, thua Thanh Hóa ở vòng loại Cúp Quốc gia với tỉ số 1-2. Đây là trận đấu mà đương kim á quân giải Hạng Nhất chơi không tệ nhưng lại thất bại vì bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

"Phố Hiến đa số là cầu thủ trẻ. Ở những phút cuối, sự tập trung, già dơ của họ không được như cầu thủ Thanh Hóa. Có thể trong trận cầu thủ Phố Hiến chơi tốt hơn nhưng trẻ hơn nên kinh nghiệm không bằng", trợ lý HLV Lê Phước Tứ cho biết. Sự non nớt của những cầu thủ mới 20, 21 tuổi cũng là điểm yếu đáng lo ngại nhất đối với Phố Hiến.

"Về cách chơi, so với các đội khác thì Phố Hiến có phần nhỉnh hơn. Điểm hài lòng chỉ có vậy thôi còn sự không hài lòng xuất phát từ việc cầu thủ trẻ quá nên còn nhiều sai sót. Họ cần thêm trải nghiệm. Thua một, hai tình huống như vậy các bạn ấy sẽ tiến bộ hơn", cựu tuyển thủ quốc gia thế hệ vô địch AFF Cup 2008 nói về các học trò.

"Năm nay giải Hạng Nhất sẽ khó hơn năm trước vì rất nhiều đội đầu tư ví dụ như Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt có đội rất khó chịu là Khánh Hòa. Cầu thủ chúng tôi mới 20, 21 tuổi nên quan trọng vẫn là phát triển cầu thủ nhiều. Về mục tiêu thì chúng tôi không có điểm dừng, có đủ điểm thì thăng hạng. Cứ chơi vậy, đa số là cầu thủ trẻ thì vẫn là phát triển".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn