Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo: 'Công Phượng có lợi thế để ghi bàn ở K-League'

Thể thaoThứ Sáu, 05/04/2019 07:32:00 +07:00

Ông Bae Ji-won, cựu huấn luyện viên thể lực của đội tuyển Việt Nam, có dịp đánh giá về cơ hội của Công Phượng ở K-League trong màu áo CLB Incheon United.

Trong lần trở lại Việt Nam, ông Bae Ji-won không đến Hà Nội mà tới thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng các cầu thủ Hàn Quốc tập huấn. Ông có gần một tháng sống và tập luyện với CLB hạng 2 địa phương.

Chia sẻ với Zing.vn, cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam rất nhớ các học trò. Người đầu tiên ông nhắc đến là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, tiếp theo là tiền vệ Phan Văn Đức và cuối cùng là cầu thủ đang chơi bóng tại Hàn Quốc Nguyễn Công Phượng.

cong phuong

 Công Phượng thực hiện đường chuyền cho đồng đội ở trận gặp Daegu. Ảnh: Incheon.

Công Phượng đang chơi cho CLB Incheon United với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Ngày ra mắt CLB Incheon United, Công Phượng được thầy Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin đến động viên và chia vui. Khi đó, ông Bae Ji-won đang công tác tại Malaysia nên không góp mặt.

Nghe tin Công Phượng sang Hàn Quốc thử sức, ông Bae hài lòng và kỳ vọng cậu học trò sẽ thành công. Cũng như ông Park và ông Lee, HLV Bae Ji-won cũng đánh giá cao khả năng thành công của cầu thủ HAGL khi chơi ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League 1.

Ông nói: “Công Phượng có những lợi thế của riêng mình như tốc độ, khả năng tăng tốc trong khoảng ngắn, xoay trở, qua người và suy nghĩ quyết đoán. Dù vậy, bất lợi của Công Phượng là thể hình nhỏ và thấp so với đa số cầu thủ đang chơi bóng tại K.League”.

“Hầu hết trung vệ ở Hàn Quốc đều có chiều cao tốt, nhưng khả năng xoay trở không nhanh như cách Công Phượng sở hữu. Chính vì vậy, cậu ấy có lợi thế để ghi bàn ở giải đấu này. Tôi tin rằng cậu ấy có tố chất và sẽ thi đấu ngày càng tốt hơn trong tương lai”, ông Bae Ji-won bày tỏ.

cong phuong

 Ông Bae Ji-won tin rằng Công Phượng sẽ ghi bàn ở K League. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau nhiều lần ra sân thi đấu từ băng ghế dự bị, trong trận gặp Daegu FC vừa qua, Công Phượng có lần đầu tiên đá chính và chơi trọn 90 phút. Anh có 2 đường chuyền quyết định, nhưng đồng đội Stefan Musoga không tận dụng được để ghi bàn ở hiệp 1 và hiệp 2.

Đúng như nhận xét của ông Bae, Công Phượng rất nhanh khi đọc tình huống và đoạt bóng để uy hiếp khung thành đối thủ. Tuy nhiên, thể hình một phần nào đó là điểm yếu của Công Phượng trong các pha tranh chấp với hậu vệ đối phương. Nếu may mắn một chút nữa, Phượng đã có thể ghi bàn thắng.

Ở vòng 6 diễn ra ngày 6/4, Công Phượng và đồng đội làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Jeonbuk Motors. Nhiều khả năng cầu thủ mang áo số 23 sẽ tiếp tục được sử dụng sau màn thể hiện tốt. Bên cạnh đó, tiền đạo Musoga dính chấn thương khó kịp bình phục.

Từ việc chỉ đá 2 phút bù giờ đến khi được chơi 28 phút, Công Phượng đã đá chính. Lúc này, anh chỉ còn thiếu bàn thắng để khẳng định bản thân sau những nỗ lực không trong thời gian qua.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn