Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lĩnh án 24 năm tù

Thế giớiThứ Sáu, 06/04/2018 14:52:00 +07:00

Yonhap ngày 6/4 đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt 18 tỷ won.

Trong phiên xét xử được tường thuật trực tiếp tại Tòa án Trung ương Seoul, Hàn Quốc, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt 18 tỷ won, tương đương với khoảng 17 triệu USD.

Bà Park Geun-hye bị kết án với 16 tội danh tham nhũng, bao gồm hối lộ, cưỡng ép và lạm dùng quyền lực. Ban đầu, các công tố viên đề nghị mức án dành cho bà Park Geun-hye là 30 năm tù. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee không có mặt trong phiên xử ngày 6/4.

1055054818

Cựu Tổng thóng Hàn Quốc Park Geun-hye tới phiên tòa ngày 25/5/2017. (Ảnh: AP)

Bà Park Geun-hye, con gái của Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Tuy nhiên, những bê bối trong thời gian bà Park Geun-hye bị phát hiện khiến bà trở thành tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất khỏi chức vụ này.

Trong khi đó, ngày 22/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt với tội danh tham nhũng, ông Lee Myung-bak trở thành cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 bị bắt vì tội danh này.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn