Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án tù lên 25 năm

Thế giớiThứ Bảy, 25/08/2018 11:21:00 +07:00

Phiên tòa phúc thẩm tại Seoul ngày 24/8 quyết định tăng án cho cựu Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye lên 25 năm trong cáo buộc tham nhũng lớn dẫn đến việc bà phải rời khỏi vị trí.

Tòa án phúc thẩm tại Seoul ngày 24/8 quyết định tăng án cho cựu Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye lên 1 năm thành 25 năm và tăng mức phạt từ 18 lên 20 tỷ won trong cáo buộc tham nhũng lớn khiến cựu tổng thống phải rời khỏi vị trí.

park geun hye

 Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tăng án lên 25 năm tù. (Ảnh: HW News)

Các công tố viên trước đó yêu cầu mức án 30 năm tù và phạt 118 tỷ won vào ngày 20/7.

Cựu tổng thống 66 tuổi trước đó bị kết án 24 năm tù và phạt 18 tỷ won tại tòa sơ thẩm. Bà bị buộc tội âm mưu với người bạn lâu năm của mình là Choi Soon-sil để ép buộc các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ do bà Choi kiểm soát.

Vụ bê bối khiến bà bị tòa án bãi miễn chức vụ vào tháng 3/2017.

Bà Park không có mặt tại phiên tòa. Bà tẩy chay quá trình tố tục mà bà cho là “có động cơ chính trị” từ tháng 10/2017, khi tòa án gia hạn tạm giam bà. Park chỉ trích cơ quan tư pháp và công tố đã không xử lý trường hợp của mình một cách công bằng.

Đối với bà Choi, tòa án duy trì mức 20 năm tù của tòa sơ thẩm và tăng mức phạt lên 20 tỷ won.

Video: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt giữ

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn